Mưa dông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng kéo dài đến hết ngày 5/10

Mưa dông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng kéo dài đến hết ngày 5/10
Khu vực Hà Nội, vùng mây đối lưu đang tiếp tục phát triển trên khu vực phía Đông và phía Nam Hà Nội. Ngoài ra, vùng mây đối lưu trên khu vực Thái Nguyên, Vĩnh Phúc tiếp tục mở rộng về phía Nam, ảnh hưởng đến khu vực phía Bắc của Hà Nội. Trong những giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục gây mưa rào và dông cho khu vực các huyện Ứng Hòa, Phú Xuyên, Thường Tín, Mỹ Đức, Sóc Sơn, Mê Linh, Phúc Thọ, Ba Vì, Đan Phượng, Đông Anh, Bắc Từ Liêm… Sau đó, vùng mưa dông có khả năng mở rộng ảnh hưởng sang các quận nội thành khác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo, mưa dông ở Bắc BộThanh Hóa có khả năng kéo dài đến hết ngày 5/10. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo, từ 11-14 giờ ngày 3/10, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Hà Giang. Đặc biệt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện: Phù Yên, Sông Mã, Sốp Cộp (tỉnh Sơn La); Lạc Sơn, Lạc Thủy, Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình); Yên Bình, Văn Yên (tỉnh Yên Bái); Hàm Yên, Chiêm Hóa, Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang); Đại Từ, Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên); Chợ Đồn, Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn); Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Quang Bình (tỉnh Hà Giang).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cũng có khả năng xảy ra tại các huyện: Yên Châu, Mai Sơn, Mường La, Bắc Yên (tỉnh Sơn La); Cao Phong, Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình); Mù Cang Chải, Lục Yên (tỉnh Yên Bái); Na Hang, Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang); thành phố Thái Nguyên, Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên); Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn); Xí Mần, Vị Xuyên, Bắc Mê (tỉnh Hà Giang). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
Diệu Thuý

Có thể bạn quan tâm