Lữ đoàn 170 Hải quân, Vùng 1 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Lữ đoàn 170 Hải quân, Vùng 1 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất
Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lữ đoàn 170.Ảnh : qdnd.vn
Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Lữ đoàn 170.Ảnh : qdnd.vn
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân đã trân trọng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, ghi nhận những thành tích xuất sắc và sự trưởng thành của Lữ đoàn 170 lên Lá cờ Quyết thắng. Chuẩn đô đốc Phạm Văn Vững nhiệt liệt chúc mừng những thành tích xuất sắc mà Lữ đoàn 170 đã đạt được trong chặng đường lịch sử bốn thập kỷ qua. 40 năm hành trình giữ biển với sự phấn đấu liên tục các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170, lớp anh đi trước, lớp em theo sau nối tiếp, xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu tốt”. Đồng chí Chuẩn đô đốc nêu rõ, trong thời gian tới, bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ hết sức nặng nề. Chúng ta vừa phải bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc, vừa giữ môi trường hòa bình để ổn định xây dựng và phát triển, do đó nhiệm vụ quan trọng của Quân chủng nói chung, của Vùng 1 và Lữ đoàn nói riêng ngày càng cao hơn.  Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Lữ đoàn cần tập trung thực hiện tốt việc quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Nhà nước, các quan điểm tư tưởng chỉ đạo, quyết tâm chiến lược, các đề án quân sự, quốc phòng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước và sức mạnh chiến đấu, chiến thắng của Quân đội, của Quân chủng. “Cần xác định rõ tình hình nhiệm vụ, đối tượng, đối tác, trong bất luận điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ; kiên quyết, kiên trì để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng và phát triển đất nước”, đồng chí Chuẩn Đô đốc chỉ rõ. Đồng thời, cần tập trung xây dựng Lữ đoàn chính quy hiện đại, không ngừng nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu, nhất là về tổ chức chỉ huy hiệp đồng chiến đấu trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao; tiếp tục tiếp tục đổi mới, nâng cao nghiệp vụ huấn luyện, quản lý điều hành huấn luyện theo hướng tập trung thống nhất, đồng bộ hiệu quả, chú trọng huấn luyện thể lực bền bỉ, dẻo dai... Lữ đoàn cũng phối hợp với địa phương, các đơn vị bạn xây dựng đơn vị phòng thủ và thế trận quốc phòng, bờ biển, cảng liên hoàn, vững chắc; thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra chung với Hải quân Trung Quốc; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển để xây dựng vùng biển hòa bình ổn định hợp tác và phát triển. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải thực sự tiên phong gương mẫu. Cán bộ nói đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm, phấn đấu có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Vùng 1 và Quân chủng trong những năm tới. Song song với giữ vững mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với chính quyền, đoàn thể, nhân dân địa phương, các cơ quan, đơn vị bạn trên địa bàn đóng quân, Lữ đoàn cần đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững chắc…, tiếp tục làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân trong thời kỳ mới. Thượng tá Vũ Anh Tuấn, Chính ủy Lữ đoàn 170 cho biết, cách đây 40 năm, trước yêu cầu bức thiết của việc quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, ngày 12/2/1979, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 140 thành lập Lữ đoàn 170 trực thuộc Vùng 1 Hải quân. Nhiệm vụ ban đầu của Lữ đoàn là phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của Vùng, đơn vị liên quan, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ vững chắc vùng biển và chi viện cho các đảo phía Bắc của Tổ quốc. Những ngày đầu thành lập, Lữ đoàn có biên chế gồm 5 đơn vị. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cầu cảng dã chiến, lực lượng phân tán, cùng một lúc thực hiện nhiệm vụ vừa sẵn sàng chiến đấu, vừa xây dựng đơn vị nhưng với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, chỉ sau gian ngắn, đến tháng 8/1979, Lữ đoàn đã cơ bản ổn định mọi mặt, từng bước đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu. Lữ đoàn đã huy động hơn 400 lượt tàu hoạt động, chở 2.700 tấn hàng, hơn 1.760 lượt người ra đảo an toàn, đồng thời tích cực tham gia giữ vững an ninh trật tự trên biển, đảo; sẵn sàng hiệp đồng chiến đấu với các đơn vị lực lượng vũ trang bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Bắc của Tổ quốc. Bước vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong thời kỳ mới, đối mặt với nhiều thử thách, nhất là trước những diễn biến phức tạp trên biển, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 170 Hải quân luôn kiên định bản lĩnh vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, kiên quyết, kiên trì ngăn chặn hàng ngàn lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm đánh bắt trộm hải sản; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tiễu, trinh sát, định vị, đấu tranh ngăn cản các hoạt động vi phạm vùng biển của ta… Cùng với hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Lữ đoàn 170 luôn là điểm sáng về thực hiện tốt công tác dân vận, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, tích cực tham gia giúp đỡ nhân nhân phòng chống thiên tai bão lũ, tìm kiếm cứu nạn trên biển...
Nhật Phong

Có thể bạn quan tâm