Long An khẩn trương đắp đập ngăn mặn

Long An khẩn trương đắp đập ngăn mặn
Các công trình này có nhiệm vụ ngăn mặn xâm nhập từ sông Vàm Cỏ Tây vào phía trong nội đồng của Long An và Tiền Giang với diện tích khoảng 120.000 ha, sẽ giảm thiệt hại cho khoảng 10.000 ha khóm (dứa) của Tiền Giang và 1000 ha khóm của Long An, bên cạnh đó còn nhiều loại cây trồng khác và một số diện tích lúa hè thu sớm. Các công trình này có tổng số vốn 2,4 tỷ đồng từ nguồn Trung ương hỗ trợ phòng chống hạn mặn.

Một số hình ảnh:  Triển khai đắp đập ngăn mặn tại vị trí cầu Bà Hai Màng (huyện Thạnh Hóa, Long An). 
 


TTXVN

Có thể bạn quan tâm