Lễ công bố Nghị quyết thành lập thị xã Sa Pa

Lễ công bố Nghị quyết thành lập thị xã Sa Pa
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa cho UBND thị xã Sa Pa. Theo đó, chính thức thành lập thị xã Sa Pa trên cơ sở toàn bộ 681,37 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 81.857 người. Đồng thời, 6 phường thuộc thị xã Sa Pa được thành lập, gồm: Cầu Mây, Hàm Rồng, Ô Quý Hồ, Phan Si Păng, Sa Pa và Sa Pả. Sau khi thành lập, thị xã Sa Pa có 16 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 6 phường nêu trên và 10 xã: Bản Hồ, Hoàng Liên, Liên Minh, Mường Bo, Mường Hoa, Ngũ Chỉ Sơn, Tả Phìn, Tả Van, Thanh Bình, Trung Chải. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và trao Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai.Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đến dự và trao Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Sa Pa và các phường, xã thuộc thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai.Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Xuân Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chúc mừng, biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Sa Pa đã có những thành tích to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Đảng bộ chính quyền và nhân dân thị xã Sa Pa tiếp tục khai thác tốt tiềm năng thế mạnh địa phương tạo sự phát triển nhanh bền vững, xây dựng Sa Pa thành đô thị du lịch văn minh xanh-sạch-đẹp-an toàn và thân thiện, khẳng định được thương hiệu du lịch của Sa Pa.

Đồng thời, Sa Pa cần chú trọng công tác quy hoạch phát triển thị xã, hoàn thiện, nâng cấp tổng thể hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, huy động tốt các nguồn lực kêu gọi các nhà đầu tư lớn chiến lược cho phát triển; quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo xây dựng nông thôn mới, phát triển hài hòa giữa khu vực đô thị và nông thôn.

Bên cạnh đó, Đảng bộ chính quyền các cấp thị xã Sa Pa chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kết hợp phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh. Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cũng lưu ý, trước mắt Sa Pa cần tập trung xây dựng sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy các cấp, vận dụng phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội, ổn định tư tưởng cho nhân dân tạo sự đồng thuận cao trong xã hội...

Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại buổi lễ. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Thời gian qua, bằng nhiều nguồn lực đầu tư phát triển, Sa Pa thực sự trở thành trung tâm du lịch lớn của Lào Cai, cả nước và khu vực Đông Nam Á. Hằng năm, số lượng khách du lịch đến Sa Pa tăng 23,4%/năm (riêng năm 2018 đã đón trên 2,5 triệu lượt khách). Trên địa bàn Sa Pa hiện có 571 cơ sở dịch vụ, gồm các khách sạn từ 1 đến 5 sao, 34 đơn vị kinh doanh lữ hành... Sau khi được thành lập, thị xã Sa Pa được kỳ vọng sẽ có một diện mạo mới, đô thị sẽ được chỉnh trang theo đúng quy hoạch, an ninh trật tự và giao thông được quan tâm sát sao hơn, các loại hình dịch vụ được bổ sung như: du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Đặc biệt, công tác bảo vệ môi trường, quản lý trật tự xây dựng và chỉnh trang giao thông đô thị sẽ được đưa lên hàng đầu, để du khách tới với “thị xã trong sương Sa Pa” sẽ thấy một khu du lịch quốc gia xanh – sạch – đẹp.

Sau khi kết thúc lễ công bố thành lập, thị xã Sa Pa đã tổ chức Khai mạc Lễ hội mùa đông Sa Pa 2019 với Chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện lịch sử hình thành Sa Pa, quá trình phát triển thành thị xã, trở thành khu du lịch quốc gia mang tầm cỡ quốc tế; giới thiệu nguồn tài nguyên về tự nhiên, tài nguyên văn hóa… Kết thúc buổi lễ là màn bắn pháo hoa tầm thấp.

Trong khuôn khổ chương trình Lễ công bố thành lập thị xã Sa Pa có nhiều hoạt động chào mừng trước, trong và sau lễ công bố được tổ chức như: Trưng bày "Sa Pa - hành trình từ một trạm nghỉ dưỡng đến khu du lịch quốc gia mang tầm quốc tế" diễn ra tại Nhà du lịch Sa Pa từ ngày 1/12/2019; trình diễn thổ cẩm và không gian âm nhạc dân tộc từ ngày 28 - 29/12/2019; triển lãm, trình diễn các nghề thủ công và ẩm thực truyền thống các dân tộc Sa Pa từ ngày 20/12/2019 đến ngày 1/1/2020 tại trung tâm huyện; Festival đường phố “Sa Pa phát triển và hội nhập” diễn ra từ ngày 28 - 29/12/2019 xung quanh hồ Xuân Viên...
Hương Thu

Có thể bạn quan tâm