Lạng Sơn đẩy mạnh xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi

Lạng Sơn đẩy mạnh xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi
Đoàn viên thanh niên xã Văn An (huyện Chi Lăng) xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi tại địa phương. Ảnh: Ngọc Tùng - TTXVN
Đoàn viên thanh niên xã Văn An (huyện Chi Lăng) xây dựng điểm vui chơi cho thiếu nhi tại địa phương. Ảnh: Ngọc Tùng - TTXVN

Năm 2018, từ nguồn của Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn đã có 2 điểm vui chơi được xây dựng tại Huyện đoàn Lộc Bình và Chi Lăng với các thiết bị vui chơi như: Sân bóng chuyền, cầu lông, thiết bị vui chơi vận động… trị giá trên 60 triệu đồng.

Tại các huyện, thành đoàn, do nguồn kinh phí hạn hẹp, các đơn vị huy động đoàn viên, thanh niên xây dựng sân chơi cho thiếu nhi bằng các vật liệu tự chế. Đoàn viên thanh niên đã tận dụng những khu đất trống, san lấp mặt bằng thành sân bóng, cải tạo sân nhà văn hóa thành sân bóng chuyền hơi, phối hợp với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xây dựng điểm vui chơi tại sân trường phục vụ thiếu nhi. Các đoàn viên còn sử dụng vật liệu tái chế, giá thành rẻ, thân thiện với môi trường như: Tre nứa, gỗ, dây thừng, chai nhựa, lốp xe đã qua sử dụng, lá cọ… để tạo ra các món đồ chơi phong phú như thú nhún, bập bênh, đu quay, cầu trượt, nhà tranh, dây leo, xà đơn, xà kép… Đồng thời, đoàn viên thanh niên sơn sửa những thiết bị đã cũ, sắp xếp khu vui chơi theo hình thức mới, tạo không gian vui chơi hấp dẫn, lý thú.

Sân bóng chuyền hơi cho thiếu nhi tại thị trấn Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn) do đoàn viên thanh niên cải tạo từ nền sân nhà văn hóa. Ảnh: Ngọc Tùng – TTXVN
Sân bóng chuyền hơi cho thiếu nhi tại thị trấn Bắc Sơn (huyện Bắc Sơn) do đoàn viên thanh niên cải tạo từ nền sân nhà văn hóa. Ảnh: Ngọc Tùng – TTXVN

Năm 2018, các huyện, thành đoàn đã san lấp, cải tạo sân nhà văn hóa thành sân bóng chuyền hơi, sân bóng đá tại 31 xã, phường, thị trấn; sử dụng vật liệu tự chế làm đồ chơi, đu quay, xích đu, bập bênh…; xây dựng 45 điểm vui chơi lớn, nhỏ. Điển hình như huyện Cao Lộc, thanh niên đã xây dựng 11 sân bóng đá, hỗ trợ xây dựng 30 sân chơi tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lạng Sơn Nguyễn Văn Chung cho biết: Việc xây dựng sân chơi, bãi tập cho thiếu nhi nhằm khuyến khích các em tham gia hoạt động tập thể, ngoài trời, tăng cường giao lưu và học tập các kỹ năng vận động cũng như thể dục thể thao, qua đó giúp các em giảm bớt căng thẳng sau những giờ học tại trường, sống hòa nhập với thiên nhiên, hạn chế tiếp xúc với các thiết bị giải trí điện tử.

Thiếu nhi xã Hùng Vũ (huyện Bắc Sơn) tại điểm vui chơi do đoàn viên thanh niên xã xây dựng. Ảnh: Ngọc Tùng – TTXVN
Thiếu nhi xã Hùng Vũ (huyện Bắc Sơn) tại điểm vui chơi do đoàn viên thanh niên xã xây dựng. Ảnh: Ngọc Tùng – TTXVN

Năm 2019, công tác xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi là nội dung đột phá mà Tỉnh đoàn Lạng Sơn đăng ký triển khai thực hiện. Theo kế hoạch, thanh niên toàn tỉnh sẽ xây dựng 226 sân chơi, bãi tập cho thanh thiếu nhi. Trong đó, Tỉnh đoàn hỗ trợ xây dựng 10 điểm, các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc phối hợp thực hiện ít nhất 1 điểm vui chơi tại các xã, phường, thị trấn.
Ngọc Tùng

Có thể bạn quan tâm