Lan tỏa mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” ở huyện Mù Cang Chải

Lan tỏa mô hình “Ngày cuối tuần cùng dân” ở huyện Mù Cang Chải
Mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" giúp xóa bỏ khoảng cách giữa người dân cùng cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong huyện. Ảnh Đức Tưởng-TTXVN
Mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân" giúp xóa bỏ khoảng cách giữa người dân cùng cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong huyện. Ảnh Đức Tưởng-TTXVN
Mô hình được triển khai từ tháng 6/2019. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đã dành thời gian cuối tuần để đến với người dân, chia thành các nhóm, các tổ trực tiếp xuống cùng với nhân dân sửa đường, khai hoang ruộng nước, tuyên truyền để bà con xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình. Thông qua mô hình này, Huyện ủy Mù Cang Chải chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của đồng bào, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững, xóa nhà dột nát, xây dựng các tổ tự quản ở cộng đồng dân cư; tuyên truyền, vận động giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Mô hình đã thu hút hơn 5.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức; trên 10.650 lượt nhân dân hưởng ứng. Là một trong những gia đình được cán bộ, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ khai hoang, cải tạo 1,5 ha ruộng bậc thang, anh Hoàng Văn Pẳn, bản Tà Sung, xã Cao Phạ, chia sẻ: Nhà mình ít ruộng, nghèo lắm. Nghe tin ngày nghỉ cán bộ lên bản giúp dân khai hoang ruộng nước mình rất vui. Mình và rất nhiều hộ dân trong bản thấy được lợi ích và việc làm thiết thực của cán bộ nên đã tham gia tích cực để có thêm ruộng trồng lúa. Mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân” đã tạo nên phong trào thi đua mạnh mẽ, không chỉ giúp người dân thay đổi cuộc sống, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân, khoảng cách giữa cán bộ, đảng viên với người dân dần được xóa bỏ. Chị Đinh Thị Hường, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ xã Cao Phạ cho biết: Cao Phạ là xã khó khăn, diện tích đất canh tác nông nghiệp ít, tư duy của một bộ phận đồng bào còn chậm đổi mới, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn. Từ khi phát động "Ngày cuối tuần cùng dân”, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhờ vào việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, từ đó định hướng cho nhân dân trong phát triển kinh tế, xã hội, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Hoạt động khai hoang làm ruộng thu hút được sự tham gia của nhiều cán bộ các đoàn thể cùng người dân. Ảnh Đức Tưởng-TTXVN
Hoạt động khai hoang làm ruộng thu hút được sự tham gia của nhiều cán bộ các đoàn thể cùng người dân. Ảnh Đức Tưởng-TTXVN
Với phương châm "sẵn sàng, chủ động đối thoại với nhân dân, lắng nghe dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”, sau khi triển khai mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân”, Đảng ủy xã Cao Phạ phối hợp với các cơ quan cấp trên, Đoàn thanh niên các xã, hội viên các tổ chức đoàn thể trong xã đã khai hoang được 13 ha ruộng bậc thang tại bản Tà Sung và bản Sẻ Sáng; trồng 1.900 cây dọc Quốc lộ 32; sửa chữa, khơi thông cống rãnh được gần 4 km tuyến đường ở bản Lìm Thái và Sẻ Sáng với 280 người tham gia. Qua 4 tháng triển khai mô hình "Ngày cuối tuần cùng dân", cán bộ, đảng viên huyện Mù Cang Chải đã cùng với nhân dân tổ chức tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại 30 bản với 4.000 lượt người tham gia; khai hoang 30 ha ruộng bậc thang với hơn 3.000 lượt tham gia; đổ bê tông được 3 km đường giao thông nông thôn; 400 m đường điện thắp sáng đường quê; trồng 5 km đường hoa, gần 3000 cây đào rừng; đào 30 hố rác và đan 50 sọt rác bằng cây trúc; trồng mới 3 km đường hoa tại các thôn, bản, tổ dân phố, làm cho diện mạo nông thôn miền núi của huyện ngày một khởi sắc...
Ngọc Anh

Có thể bạn quan tâm