Lai Châu tăng cường công tác đối ngoại biên phòng trên địa bàn biên giới

Lai Châu tăng cường công tác đối ngoại biên phòng trên địa bàn biên giới
Theo Đại tá Vũ Văn Trào, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu, những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, cụ thể là Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lực lượng Biên phòng Lai Châu đã và đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, tiếp tục đóng vai trò quan trọng tạo nên một dải biên giới vững chắc và toàn vẹn về chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Các chế độ giao ban, hội đàm, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra chung (cả định kỳ, đột xuất), giải quyết vụ việc liên quan đến hai bên biên giới giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu với lực lượng và cơ quan chức năng Trung Quốc được tổ chức thường xuyên, đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Việc kết nghĩa, giao lưu giữa các cụm dân cư cùng hoạt động thăm thân, xuất, nhập cảnh (theo đúng quy chế và pháp luật) của nhân dân hai bên biên giới được đẩy mạnh. Nhờ đó, quan hệ giữa chính quyền, nhân dân khu vực hai bên biên giới có bước phát triển, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Trên nền tảng quan hệ hợp tác đó, tiếp tục thúc đẩy việc giao lưu hữu nghị, kết nghĩa "Đồn trạm hữu nghị - Biên giới bình yên"; kết nghĩa giữa các thôn, bản hai bên, hoạt động văn hóa, thể thao nhân ngày lễ, tết cổ truyền của hai nước, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa cấp ủy, chính quyền, nhân dân hai bên biên giới. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới, tạo cơ sở để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đối ngoại nói chung, đối ngoại biên phòng nói riêng trong tình hình mới.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành, lực lượng, địa phương, tổ chức liên quan tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, đối sách, triển khai nhiệm vụ đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp.

Ngoài ra, thông qua hoạt động đối ngoại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu còn chủ động tăng cường quan hệ hợp tác, phối hợp cùng lực lượng bảo vệ biên giới của Trung Quốc có biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, hoạt động móc nối xây dựng cơ sở ngầm và hành vi xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới... góp phần quản lý, bảo vệ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Đại tá Vũ Văn Trào cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã thiết lập quan hệ đối ngoại với Tổng Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh tỉnh Vân Nam, Chi đội quản lý biên giới châu Hồng Hà thuộc lực lượng quản lý di dân quốc gia Bộ Công an, Trung Quốc, Bộ đội Biên phòng khu vực Mông Tự, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, Đại diện Biên giới đoạn 2, Trung Quốc. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chỉ đạo 13 Đồn Biên phòng thiết lập mối quan hệ đối ngoại với các đơn vị đối đẳng thuộc lực lượng Công an, Quân đội phía Trung Quốc có sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ. Hiện Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã tổ chức ký kết được 5 cặp kết nghĩa Đồn - Trạm hữu nghị với phía Trung Quốc; tham mưu cho địa phương triển khai tốt công tác đối ngoại nhân dân, tổ chức được 1 cặp kết nghĩa bản-bản với phía bạn…

Mới đây, tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang (Việt Nam) do Đại tá Vũ Văn Trào, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Lai Châu làm trưởng đoàn và Đoàn đại biểu Tổng Trạm kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do đồng chí Tôn Hồng Tân, Tổng Trạm trưởng, Cảnh giám cấp 3 làm trưởng đoàn đã Hội đàm công tác thường niên cấp tỉnh lần thứ 14.

Hai bên đánh giá cao kết quả đã đạt được trong hợp tác thực thi pháp luật về biên giới, cửa khẩu từ năm 2018 đến nay; đồng thời thống nhất phương hướng hợp tác thực thi pháp luật trong thời gian tới.

Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã được Chính phủ hai nước ký kết; Biên bản Hội đàm giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cục Quản lý Di dân Quốc gia, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật Biên phòng tại khu vực biên giới đất liền và cửa khẩu, ký ngày 27/6/2019, tại Bắc Kinh (Trung Quốc) và nhận thức chung đạt được của lãnh đạo cấp trên hai bên.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì, thực hiện các cơ chế hợp tác thực thi pháp luật Biên phòng giữa Bộ đội Biên phòng 4 tỉnh gồm Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang (Việt Nam) và Tổng đội Công an Biên phòng tỉnh Vân Nam (nay là Tổng Trạm Kiểm soát Biên phòng xuất, nhập cảnh tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đã xây dựng như: Hội đàm, trao đổi thông tin, điện thoại đường dây nóng, tuần tra liên hợp, đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới...

Hai bên tăng cường trao đổi thông tin, nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu, duy trì trật tự xuất, nhập cảnh; đẩy mạnh giao lưu, hợp tác toàn diện giữa các cơ quan kiểm soát Biên phòng của hai bên. Hai bên cũng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ kiểm soát xuất, nhập cảnh tự động; tích cực nghiên cứu, cải cách thủ tục hành chính trong kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu và chuẩn hóa công tác quản lý, cấp phát các loại giấy tờ phục vụ xuất, nhập cảnh; nỗ lực xây dựng môi trường thông quan qua cửa khẩu thông thoáng, thuận lợi, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới hai bên...

Theo Bộ đội Biên phòng Lai Châu, từ năm 2018 đến nay, các Đồn - Trạm (Chi đội, Đại đội) hai bên đã phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát liên hợp chấp pháp được 52 lần, với 2.934 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức tuyên truyền pháp luật được 36 lần, với 176 lượt cán bộ, chiến sỹ mỗi bên tham gia; phát gần 19.800 tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp hơn 9.760 lượt cư dân biên giới và hành khách qua lại cửa khẩu.

Qua công tác phối hợp, hai bên đã kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phát sinh trên biên giới, nâng cao nhận thức pháp luật cho cư dân biên giới của hai bên. Hai bên đã tổ chức hội đàm, gặp gỡ các cấp 143 lần; gặp gỡ, trao đổi trên biên giới 181 lần; trao đổi thông tin qua đường dây liên lạc nóng 192 lần; trao đổi thư các cấp 1.709 thư.
Công Tuyên

Có thể bạn quan tâm