Lai Châu: Người dân sống cạnh hố cát-tơ muốn sớm được di dời đến nơi an toàn

Lai Châu: Người dân sống cạnh hố cát-tơ muốn sớm được di dời đến nơi an toàn
Hố cát - tơ xuất hiện ngay sát nhà anh Giàng A Nhà tại bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Hố cát - tơ xuất hiện ngay sát nhà anh Giàng A Nhà tại bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Sau nhiều ngày mưa kéo dài, ngày 24/6, hố cát-tơ dài 30m, sâu 3m xuất hiện, phá 1/2 mặt đường, vỉa hè, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đặc biệt, hố cát-tơ ảnh hưởng đến 10 hộ dân bên cạnh, trong đó có 2 nhà bị ảnh hưởng trực tiếp cần phải di dời…Nhà bà Phê Thị Nhừ cách hố cát-tơ khoảng 5m, mỗi khi có mưa lớn và kéo dài gia đình không ăn, không ngủ được. Gia đình bà rất mong muốn được chuyển đến nơi ở an toàn. Anh Giàng A Nhà cho biết, hố cát-tơ xuất hiện cạnh nhà nên đêm có mưa là cả nhà không ngủ yên, phải dậy quan sát. Gia đình anh mong muốn sớm được chính quyền di chuyển đến chỗ an toàn. Theo quan sát của phóng viên, hố cát-tơ ăn sâu vào sân của nhà anh Giàng A Nhà, nền sân đã có nhiều vết nứt, trong vườn đang có nhiều hố cát-tơ có chiều sâu hơn 3m và đường kính khoảng 2m.

Nhiều hố cát – tơ nhỏ có diện tích gần 10 mét vuông xuất hiện tại vườn nhà anh Giàng A Nhà, bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Nhiều hố cát – tơ nhỏ có diện tích gần 10 mét vuông xuất hiện tại vườn nhà anh Giàng A Nhà, bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Sau khi sự cố xảy ra, Phòng Quản lý đô thị thành phố cùng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Lai Châu đã kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại. Thành phố đang khẩn trương cho đơn vị thi công khắc phục hố cát-tơ và lên phương án di dời 2 hộ dân trong vùng nguy hiểm.

Hố cát-tơ rộng hàng trăm mét vông tại bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Hố cát-tơ rộng hàng trăm mét vông tại bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng, gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Ông Bùi Hữu Cam, Phó Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Lai Châu cho biết, khi xảy ra hiện tượng cát-tơ thành phố hướng dẫn 2 hộ di chuyển ra khỏi vùng cát-tơ đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản. Tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng xuống khảo sát địa bàn, vị trí bị cát-tơ, đồng thời giao ngành chức năng hướng dẫn biện pháp thi công khắc phục hố cát-tơ. Công tác khắc phục bằng biện pháp sử dụng đưa đá vào rọ thép rồi đưa xuống cốt đáy cát-tơ và kết nối lại với nhau thành nhiều lớp, tạo thành khối thống nhất. Để đảm bảo chất lượng, Phòng Quản lý đô thị cử cán bộ chuyên môn chỉ đạo giám sát công trình đúng kỹ thuật, khắc phục đến đâu mời cơ quan chức năng xuống thẩm định chất lượng.

Các đơn vị khẩn trương thi công khắc phục hố cát tơ tại bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
 
Các đơn vị khẩn trương thi công khắc phục hố cát tơ tại bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
Các đơn vị khẩn trương thi công khắc phục hố cát tơ tại bản Sùng Chô, xã Nậm Loỏng. Ảnh: Quý Trung – TTXVN

Theo ông Bùi Hữu Cam, Phòng Quản lý đô thị đã cắm biển báo cảnh báo cho người dân và phương tiện giao thông đi vòng sang đường khác. Việc khắc phục hố cát-tơ trong mùa mưa rất khó khăn. Với mức độ sút lún như vậy, dự kiến thời gian thi công phải mất vài ba tháng. Thành phố đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ sớm trả lại phần đường và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm đi lại. Tuy nhiên, cạnh điểm xảy ra hố cát-tơ đã có dấu hiệu xuất hiện nhiều hố cát tơ nữa, để bảo đảm lâu dài cần phải tái định cư cho các hộ dân.    

Lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu cho hay, địa bàn xã Nậm Loỏng thường xuyên xuất hiện hố cát-tơ, vì ở địa bàn này có nhiều mạch nước ngầm. Mùa mưa năm 2017, địa bàn xã Nậm Loỏng xuất hiện 5 hố cát-tơ ở các bản Lùng Thàng, Hổi Lùng và Sùng Chô.
Việt Hoàng 

Có thể bạn quan tâm