Lai Châu: Mái ấm cho chiến sỹ, người nghèo nơi biên giới

Lai Châu: Mái ấm cho chiến sỹ, người nghèo nơi biên giới
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho gia đình Trung úy Giàng A Trừ, Trinh sát viên Đồn Biên phòng Hua Bum - Bộ đội Biên phòng Lai Châu. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho gia đình Trung úy Giàng A Trừ, Trinh sát viên Đồn Biên phòng Hua Bum - Bộ đội Biên phòng Lai Châu. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
“Mái ấm cho chiến sỹ, người nghèo nơi biên giới” là chương trình do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh triển khai hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 60 ngôi nhà cho cán bộ, chiến sỹ và gia đình nghèo tại những vùng biên giới, khó khăn của cả nước. Riêng trên địa bàn tỉnh Lai Châu, chương trình đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 10 ngôi nhà, với số tiền hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà. Trong quá trình triển khai, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã huy động cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ trên 1.000 ngày công giúp các gia đình san gạt nền nhà, vận chuyển vật liệu, xây dựng, sửa chữa… Đến thời điểm hiện tại, 10 ngôi nhà đã được hoàn thiện và bàn giao. Gia đình các chiến sỹ được hỗ trợ xây mới, sửa nhà lần này đều có hoàn cảnh khó khăn, công tác tại các Đồn Biên phòng thuộc khu vực biên giới các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ... Nhờ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng bộ, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, những ngôi nhà cũ, nát đã được xây mới, sửa chữa khang trang hơn.  Trung úy Giàng A Trừ, trinh sát viên Đồn Biên phòng Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) cho biết: “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, con cái đều còn nhỏ, mọi chi phí, hoạt động trong gia đình đều phụ thuộc vào đồng lương của tôi, để sửa chữa hoặc xây mới một căn nhà vững chắc để ở thực sự là rất khó khăn. Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí, các cán bộ chiến sỹ trong đơn vị hỗ trợ ngày công, gia đình tôi đã có được ngôi nhà kiên cố, có nơi ở khang trang hơn, đàng hoàng hơn. Vợ con tôi không còn phải lo sợ, phải sơ tán mỗi khi mưa gió về, tôi cũng yên tâm công tác và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn nơi biên giới”. Chị Giàng Thị Quyn, vợ Thượng úy Triệu Xuân Thành công tác tại Đồn Biên phòng Pa Vệ Sử (huyện Mường Tè) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi rất nghèo, kinh tế khó khăn, ở trong một ngôi nhà tạm, rách nát nhưng không có điều kiện để sửa chữa. Được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền và đơn vị nơi chồng tôi công tác, gia đình tôi đã có một căn nhà hoàn chỉnh không sợ nắng, sợ mưa nữa. Gia đình tôi xin cảm ơn Đảng bộ, Chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh”. Theo Đại tá Đỗ Tất Hậu, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, nhận thức được mục đích, ý nghĩa của chương trình “Mái ấm cho chiến sỹ, người nghèo nơi biên giới”, từ cơ quan Bộ Chỉ huy đến các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng góp công sức, vật chất, tinh thần để làm nhà cho chiến sỹ và người nghèo nơi biên giới. Đây là một việc làm nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, tất cả vì đồng chí đồng đội, vì bình yên nơi biên giới.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho gia đình Trung úy Giàng A Trừ, Trinh sát viên Đồn Biên phòng Hua Bum - Bộ đội Biên phòng Lai Châu. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh tặng quà cho gia đình Trung úy Giàng A Trừ, Trinh sát viên Đồn Biên phòng Hua Bum - Bộ đội Biên phòng Lai Châu. Ảnh: Công Tuyên-TTXVN
Tại lễ bàn giao nhà mái ấm chiến sỹ nơi biên giới cho Trung úy Giàng A Trừ, trinh sát viên Đồn Biên phòng Hua Bum (huyện Nậm Nhùn) ngày 16/8 mới đây, bà Võ Thị Dung,Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân Thành phố luôn hướng về biển đảo và biên giới, vì đây là nơi phên dậu của Tổ quốc, nơi mà cán bộ, chiến sỹ đồng bào phải vượt qua khó khăn để góp phần trực tiếp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Xuất phát từ tinh thần đó, những năm gần đây, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố thành lập quỹ “Vì biển đảo quê hương, vì tuyến đầu Tổ quốc”. Đây là quỹ được đóng góp từ tấm lòng, nghĩa cử, trách nhiệm và mong muốn của cán bộ, nhân dân Thành phố, nhằm chia sẻ với cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới và hải đảo thông qua các chương trình như hỗ trợ xây dựng nhà ở, phương tiện làm việc, trao học bổng cho con em cán bộ chiến sỹ... Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai mạnh mẽ các chương trình này, đồng thời khảo sát triển khai hỗ trợ xây dựng các công trình nước sạch tại các khu vực biên giới, qua đó Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn được đóng góp tấm lòng, tình cảm của mình cho việc gìn giữ hòa bình và ổn định nơi biên cương cũng như chủ quyền hải đảo của Tổ quốc, chung tay cùng cả nước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của Đảng của Nhà nước.
          Công Tuyên

Có thể bạn quan tâm