Lai Châu: Chủ động ứng phó và đảm bảo các tuyến giao thông liên bản, liên xã trong mùa mưa lũ

Lai Châu: Chủ động ứng phó và đảm bảo các tuyến giao thông liên bản, liên xã trong mùa mưa lũ
Nhờ phó bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) phát hiện sớm vết nứt nên hô hào người dân di dời kịp thời, nên khi sạt đất vùi lấp 28 ngôi nhà nhưng không thiệt hại về người. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Nhờ phó bản Sáng Tùng, xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) phát hiện sớm vết nứt nên hô hào người dân di dời kịp thời, nên khi sạt đất vùi lấp 28 ngôi nhà nhưng không thiệt hại về người. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Giao thông bị tê liệt gây cô lập nhiều xã, bản đã làm cho đời sống của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Để chủ động ứng phó và khắc phục các sự cố giao thông, huyện Phong Thổ nói riêng và các huyện khác của tỉnh Lai Châu nói chung đang chủ động ứng phó và khắc phục ngay các tuyến giao thông liên bản, liên xã khi có tình trạng sạt sụt xảy ra. Để chủ động ứng phó và khắc phục ngay các sự cố giao thông khi có hiện tượng sạt lở đất đá xảy ra, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn các xã của huyện Phong Thổ (Lai Châu) đã gấp rút đưa các máy móc đang thi công ở các công trình về để thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì, túc trực sẵn sàng đảm bảo giao thông khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra, các đơn vị doanh nghiệp còn bố trí các phương án, con người và dụng cụ hỗ trợ dự phòng nhằm đáp ứng tốt nhất việc thông tuyến khi xảy ra sạt lở. Ông Trần Hải Quý, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hòa Quý, huyện Phong Thổ cho biết, sau khi được Phòng Kinh tế - Hạ tầng và UBND huyện Phong Thổ thông báo, đơn vị đã chủ động tập trung máy móc, phương tiện đang thi công ở các công trình về để tiến hành kiểm tra, bảo dưỡng. Đơn vị cũng chuẩn bị sẵn sàng các loại vật tư cần thiết như rọ sắt, xăng dầu, như nhân lực... nhằm đảm bảo khi có bão lũ, sạt lở xảy ra là có thể sử dụng ngay để thông tuyến. Mùa mưa lũ năm 2018 đã làm sạt lở hàng trăm nghìn mét khối đất đá, gây ách tắc nhiều tuyến đường liên bản, liên xã của huyện Phong Thổ, tổng thiệt hại về giao thông ước tính trên 60 tỷ đồng. Để chủ động ứng phó và khắc phục giao thông trong mùa mưa lũ năm nay, huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các xã túc trực, thành lập các đội cơ động và huy động các doanh nghiệp đang thi công các công trình trên các địa bàn phối hợp giúp huyện khắc phục sự cố giao thông trong mùa mưa lũ. Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ Bùi Văn Sơn cho biết, là huyện vùng cao biên giới, địa hình chia cắt rất lớn, do đó đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão là vấn đề rất quan trọng đối với huyện Phong Thổ. Toàn huyện có khoảng 700 km đường giao thông, trong đó đường giao thông liên bản, liên xã khoảng 400 km. Các tuyến đường giao thông này chủ yếu nằm ở vùng cao, địa hình rất dốc nên mùa mưa thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất đá. “Để giảm thiệt hại về giao thông, đặc biệt là các tuyến đường liên bản, liên xã trong mùa mưa năm 2019, UBND huyện đã chỉ đạo các xã thành lập các tổ, đội đảm bảo giao thông thông suốt. Đối với những ngày mưa bão, phải bố trí lực lượng, phương tiện túc trực 24/24 giờ để khơi thông dòng chảy, không để dòng chảy làm mất đường. Đồng thời thông báo yêu cầu các đơn vị thi công trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng máy móc, vật tư, nhân lực..., để có thể tiến hành hót sạt thông tuyến ngay sau khi có sự cố xảy ra”, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ cho biết thêm. Hiện tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang thực hiện phương châm 4 tại chỗ như chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư và phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và có kế hoạch dự phòng vật tư nông nghiệp, vật tư y tế, vật liệu xây dựng, phương tiện, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết, nhằm đảm bảo ứng cứu, hỗ trợ kịp thời trong và sau thiên tai, đảm bảo sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân./.
Công Tuyên

Có thể bạn quan tâm