Kon Tum hỗ trợ trên 13 tỷ đồng giúp người nghèo đón Tết

Kon Tum hỗ trợ trên 13 tỷ đồng giúp người nghèo đón Tết
Trao quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động. Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN
Trao quà cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.
Ảnh: Cao Nguyên – TTXVN
Cụ thể, đối với hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập có định mức hỗ trợ là 600.000 đồng/hộ; định mức hỗ trợ hộ nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản và hộ cận nghèo là 300.000 đồng/hộ. Dịp này, tỉnh cũng tổ chức hỗ trợ gạo cứu đói cho 3.856 hộ dân với gần 12.600 khẩu, định mức hỗ trợ mỗi khẩu 15kg gạo. Bên cạnh đó, chính quyền và ngành chức năng 10 huyện, thành phố trong tỉnh Kon Tum còn chủ động bố trí kinh phí, huy động thêm các nguồn lực hỗ trợ để hộ nghèo đón Tết đầm ấm hơn.
Trao quyết định trao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Trao quyết định trao nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Ông Trương Công Chính, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Sa Thầy cho biết, hiện Sa Thầy có gần 2.000 hộ nghèo. Vào dịp Tết Nguyên đán, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ở địa phương quyên góp thêm để ủng hộ, hỗ trợ cứu đói, cứu rét cho nhân dân. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn huy động cán bộ, công chức trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn hỗ trợ thêm bằng hiện vật, giúp người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và hộ khó khăn đón Tết đầm ấm. Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đi thăm, chúc thọ và tặng quà các cụ tròn 100 tuổi, 90 tuổi.
Cao Nguyên

Có thể bạn quan tâm