Kiên Giang có nhiều giải pháp đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô

Kiên Giang có nhiều giải pháp đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trong mùa khô
UBND tỉnh Kiên Giang vừa công bố tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng thuộc địa bàn tỉnh cấp độ 1 rủi ro thiên tai do hạn mặn. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
UBND tỉnh Kiên Giang vừa công bố tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn trên diện rộng thuộc địa bàn tỉnh cấp độ 1 rủi ro thiên tai do hạn mặn. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Theo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Kiên Giang, thống kê ban đầu trên địa bàn tỉnh, hơn 12.150 hộ dân trước nguy cơ bị ảnh hưởng, không có hoặc thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô 2019-2020, tập trung ở các huyện An Biên, An Minh, Giang Thành, Phú Quốc, U Minh Thượng, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương, Kiên Hải, Gò Quao.

Tỉnh đã tập trung nguồn lực thực hiện phòng, chống thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn để chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Ngay từ từ đầu năm 2020, tỉnh đã đầu tư nâng cấp, mở rộng các trạm cấp nước phục vụ cho hơn 8.000 hộ dân các huyện Châu Thành, Gò Quao, An Minh, Kiên Lương và Giang Thành; chủ động xây dựng phương án cụ thể đảm bảo nước sinh hoạt trên địa bàn 2 thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, huyện đảo Phú Quốc và các khu dân cư tập trung.

Theo đó, tỉnh Kiên Giang đắp 2 đập tạm bằng cừ thép Larsen ngăn mặn xâm nhập trên kênh Ông Hiển tại xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành và kênh Nhánh (Thành phố Rạch Giá) để đảm bảo nước ngọt cho hồ chứa nước Tà Tây trên địa bàn thành phố Rạch Giá trong suốt mùa khô. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cấp thoát nước Kiên Giang thường xuyên theo dõi độ mặn, kịp thời lấy nước vào hồ chứa nước Vĩnh Thông; đồng thời hồ chứa nước Mạc Cửu dung tích 50.000 m³ dự trữ dùng trong tình huống cấp bách, hệ thống giếng khoan dự phòng lắp đặt bơm chìm sẵn sàng hoạt động khi xảy ra tình huống xấu không lấy được nước mặt do nhiễm mặn.

Tại huyện đảo Phú Quốc, hiện nước hồ Dương Đông có thể cung cấp nước cho nhà máy hơn 3 tháng nữa và có thể được bổ sung nguồn nước mưa khi xuất hiện mưa trái mùa, mưa đầu mùa. Nhà máy nước Phú Quốc giảm công suất phát ra từ 21.000 - 22.000 m³ thực hiện hạ áp từ 12-17 giờ hàng ngày.

Trên các đảo, tỉnh đầu tư trạm cấp nước xã Hòn Nghệ (Kiên Lương), lắp đặt bồn trữ nước ở xã Hòn Tre, Nam Du (Kiên Hải) và Sơn Hải (Kiên Lương) cung cấp nước cho nhân dân. Các ngành chức năng tỉnh phối hợp với địa phương chủ động tích nước an toàn vào các hồ chứa, cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân trên đảo như: Hồ Dương Đông và Thổ Chu (Phú Quốc), Bãi Nhà (Kiên Hải); khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng một số hồ chứa nước đang xây dựng. Bên cạnh đó, các ngành chức năng tiến hành thổi rửa các giếng hiện có tại xã đảo Hòn Tre, An Sơn, Lại Sơn, Nam Du (Kiên Hải), các khu vực khó khăn về nguồn nước để tăng khả năng khai thác, đảm bảo nguồn nước cấp cho các trạm và điểm cấp nước tập trung phục vụ nhân dân.

Đối với các xã khu vực biên giới, vùng ven biển khó khăn về nước sinh hoạt, các địa phương cùng với ngành chức năng thổi rửa hàng chục giếng khoan sẵn có, lắp đặt hệ thống ống dẫn đưa nước sinh hoạt đến nhà dân ở các xã Bình Sơn, Bình Giang (Hòn Đất), Hòa Chánh, An Minh Bắc (U Minh Thượng), Định Hòa, thị trấn Gò Quao (Gò Quao), Đông Hưng, Thuận Hòa (An Minh), Vĩnh Bình Nam, Vĩnh Bình Bắc (Vĩnh Thuận)...; khoan 4 giếng nước dự phòng ở các trạm cấp nước tại các xã Đông Thái (An Biên), Cửa Cạn (Phú Quốc), Bình An (Kiên Lương), Minh Thuận (U Minh Thượng).

Cùng với đó, các ngành chức năng tỉnh phối hợp với huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, kêu gọi toàn thể nhân dân sử dụng tiết kiệm nước; cập nhật thường xuyên tình hình xâm nhập mặn, nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh để triển khai kế hoạch, phương án ứng phó thích hợp, trong mọi tình huống không để nhân dân thiếu nước sinh hoạt. Chính quyền cũng vận động nhân dân vùng nông thôn, khu vực biên giới, ven biển, trên các đảo chuẩn bị hồ chứa, bồn nhựa, lu, khạp… để hứng chứa nước mưa sử dụng khi xuất hiện những cơn mưa trái mùa và đầu mùa, khắc phục tình trạng khan hiếm, thiếu nước sinh hoạt.
Lê Huy Hải
TTXVN

Có thể bạn quan tâm