Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Vườn quốc gia U Minh Hạ

Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy tại Vườn quốc gia U Minh Hạ

Về vụ cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Hạ xảy ra vào chiều 27/4, đến khoảng 2 giờ ngày 28/4, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn. Công tác khắc phục hậu quả vụ cháy vẫn được các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành.

Lực lượng chức năng khẩn trương lấy nước để dập tắt đám cháy rừng trong Vườn quốc gia U Minh Hạ. Ảnh: Huỳnh Thế Anh-TTXVN
Lực lượng chức năng khẩn trương lấy nước để dập tắt đám cháy rừng trong Vườn quốc gia U Minh Hạ. Ảnh: Huỳnh Thế Anh-TTXVN

Sáng 28/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ cháy; yêu cầu lực lượng chức năng túc trực tại các địa điểm có nguy cơ bùng phát cháy trở lại để sẵn sàng ứng cứu.

Ông Lê Văn Hải, Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết, nguyên nhân xảy ra cháy rừng là do sét đánh. “Vào chiều 27/4, sét đánh xuống nhiều vị trí trong rừng, làm cháy nhiều gốc cây to, lửa từ đó đã lan ra rất nhanh”, ông Hải cho biết thêm.

Khẩn trương phun nước dập đám cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Hạ. Ảnh: Huỳnh Thế Anh-TTXVN
Khẩn trương phun nước dập đám cháy rừng tại Vườn quốc gia U Minh Hạ.
Ảnh: Huỳnh Thế Anh-TTXVN

Vị trí chính xác xảy ra vụ cháy cũng đã được cơ quan chức năng xác định, theo đó, vị trí bị ảnh hưởng nặng nề nhất của vụ cháy nằm ở tuyến 93 - kênh 24 (ở vị trí gần trung tâm của Vườn quốc gia U Minh Hạ).

Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ Huỳnh Minh Nguyên cho biết, đơn vị đang tiến hành đo đạc để thống kê chính xác diện tích rừng bị thiệt hại sau vụ cháy. Theo ước tính, không dưới 10 ha rừng đã bị cháy./.

Có thể bạn quan tâm