Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho các gia đình chính sách, người nghèo ở Cao Bằng

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho các gia đình chính sách, người nghèo ở Cao Bằng
Nhiều người dân đến khám bệnh theo chương trình của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Nhiều người dân đến khám bệnh theo chương trình của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Chương trình khám bệnh gồm khám tổng quát, khám mắt, tai, mũi, họng. Trong trường hợp cần thiết, người bệnh sẽ được hướng dẫn để khám chuyên khoa, siêu âm tổng quát ổ bụng, hoặc điện tim. Được hưởng lợi từ hoạt động này là những gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân chất độc da cam và người nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Những đối tượng trên được khám, tư vấn sức khỏe ban đầu, cách theo dõi tình trạng sức khỏe của bản thân, từ đó tầm soát bệnh nguy hiểm và kịp thời chữa trị. Mỗi người đến khám được cấp thuốc theo đơn thuốc chỉ định của bác sĩ (y sĩ), đồng thời được tặng 1 túi thuốc gia đình.
Những người đến khám bệnh được cấp thuốc theo đơn thuốc chỉ định và tặng 01 túi thuốc gia đình. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
 Những người đến khám bệnh được cấp thuốc theo đơn thuốc chỉ định và tặng 01 túi thuốc gia đình. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Bà Lê Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng cho biết: Trong tháng cao điểm toàn dân làm nhân đạo năm 2019 với chủ đề “Kết nối, sẻ chia và lan tỏa”, ngoài hoạt động khám bệnh, phát thuốc, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cao Bằng còn phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể và đơn vị tài trợ tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo như: tuyên truyền về giá trị nhân đạo; xây dựng và trợ giúp các “địa chỉ nhân đạo”; tập huấn công tác nhân đạo cho 80 tình nguyện viên; vận động hiến máu nhân đạo; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn… Tháng Nhân đạo năm 2019 (từ ngày 1-31/5) là tháng cao điểm để toàn dân làm nhân đạo, nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội trong công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ. Hoạt động góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua làm công tác nhân đạo trong các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân; chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng cộng đồng đoàn kết và nhân ái…
Chu Hiệu

Có thể bạn quan tâm