Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới ở Đắk Nông

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới ở Đắk Nông
Các bác sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông khám bệnh cho bà con xã Đắk R’Tih. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN
Các bác sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông khám bệnh cho bà con xã Đắk R’Tih. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN

Cũng trong ngày 2/12, Đoàn cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông đã tặng 60 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; tặng 2 nhà “Đại đoàn kết” mỗi nhà trị giá 60 triệu đồng cho hộ nghèo và gia đình chính sách 2 xã Đắk Ngo, Đắk R’Tih.

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN
Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tặng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách. Ảnh: Ngọc Minh – TTXVN
Theo Đại tá Trương Xuân Lai - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, những món quà thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” đồng thời mang theo tất cả tình cảm của cán bộ, chiến sỹ đối với đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Đây cũng là trách nhiệm của lực lượng vũ trang Đắk Nông trong việc giúp đỡ người nghèo, địa phương nghèo, đối tượng chính sách nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng khu vực phòng thủ và thế trận lòng dân vững chắc.

Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tặng bò giống cho hộ nghèo. Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
Cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông tặng bò giống cho hộ nghèo.
Ảnh: Ngọc Minh - TTXVN
Đắk R’Tih và Đắk Ngo là 2 xã khó khăn của huyện biên giới Tuy Đức. Người dân khu vực này chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, mặc dù Đảng và Nhà nước đã có sự quan tâm đặc biệt nhưng đời sống bà con vẫn còn nhiều khó khăn.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm