Khắc phục hậu quả bão số 4: Quảng Bình chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ​

Khắc phục hậu quả bão số 4: Quảng Bình chủ động ứng phó lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ​
Bão số 4 cũng làm tốc mái 20 nhà dân (huyện Quảng Ninh 13 nhà, thành phố Đồng Hới 7 nhà), 1 trường học, 2 nhà văn hóa hư hỏng. Gió lớn kèm theo mưa cũng làm 600ha lúa, 4ha hoa màu, 2.7ha cây ăn quả bị ngập...

Hai tàu cá của Quảng Bình: Tàu số hiệu QB 91124 TS với 15 lao động và tàu QB 98218 TS với 18 lao động, gặp nạn trên biển, đã vào bờ an toàn.

Riêng tàu cá QB 98799 TS của ông Nguyễn Văn Dũng ở xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, được tàu kiểm ngư KN 305 của Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân tiếp cận và lai dắt vào bờ, nhưng khi đi được 10 hải lý thì tàu QB 98799 TS  bị vỡ, chìm. Hai thuyền viên đã được tàu kiểm ngư KN 305 đưa vào Đà Nẵng an toàn lúc 22 giờ ngày 29/8.

Hiện nay, UBND các huyện, thành phố bị thiệt hại đang tập trung huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ các hộ dân, trường học khắc phục hậu quả thiên tai; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xuống cơ sở nắm tình hình, phối hợp với UBND các xã tổ chức rà soát, thống kê đánh giá thiệt hại, hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục, ổn định cuộc sống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Bình, trong 6 giờ tới (tính từ 10 giờ ngày 30/8), vùng áp thấp sau bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây và tan dần. Tình hình mưa lớn, lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị còn diễn biến phức tạp. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục theo dõi, chủ động các phương án phòng chống, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
Nguyễn Văn Tý

Có thể bạn quan tâm