Hơn 60.000 thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017

Hơn 60.000 thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2017
Chiến dịch diễn ra từ ngày 16/7-13/8/2017 với nhiều hoạt động được triển khai thực hiện trên địa bàn 24 quận, huyện của Thành phố Hồ Chí Minh (trong đó tập trung cho 5 huyện ngoại thành) và một số tỉnh ở khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên, đảo Thổ Chu (Kiên Giang) và nước bạn Lào.
Các thanh niên, sinh viên tình nguyện tại Lễ ra quân. Ảnh: An Hiếu – TTXVNCác thanh niên, sinh viên tình nguyện tại Lễ ra quân. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Các thanh niên, sinh viên tình nguyện tại Lễ ra quân. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh Thành phố Hồ Chí Minh chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới”, các hoạt động của chiến dịch hướng tới các nội dung xây dựng nếp sống văn minh đô thị và bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; hoạt động tình nguyện “Uống nước nhớ nguồn”, tham gia đảm bảo vì an sinh xã hội;  hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới; hoạt động đồng hành với thanh niên; hoạt động tình nguyện “Vì trẻ em”; chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông nghiệp, thành lập các đội hình thực hiện các đề tài giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của các địa phương...
Các thanh niên tình nguyện tham gia khơi thông dòng chảy tại Kênh liên ấp 4, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Ảnh: An Hiếu – TTXVNCác thanh niên tình nguyện tham gia khơi thông dòng chảy tại Kênh liên ấp 4, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Các thanh niên tình nguyện tham gia khơi thông dòng chảy tại Kênh liên ấp 4, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Một số chỉ tiêu, công trình nổi bật sẽ thực hiện trong chiến dịch năm nay như: xây dựng 50 tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp an toàn; 5 chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn; xây mới, sửa chữa ít nhất 50 nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa; thực hiện nâng cấp, bê tông hoá 40 km đường, hẻm nông thôn, 5 km đường, hẻm trên địa bàn các quận nội thành; xây dựng mới, sửa chữa 10 cây cầu bê tông nông thôn; cải tạo, khơi thông 7 tuyến kênh, rạch trên địa bàn thành phố; xây dựng 6 công trình lọc nước cho người dân…/.
Các chiến sỹ lực lượng vũ trang khơi thông dòng chảy tại Kênh liên ấp 4, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn. Ảnh: An Hiếu – TTXVNCác chiến sỹ lực lượng vũ trang khơi thông dòng chảy tại Kênh liên ấp 4, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Các chiến sỹ lực lượng vũ trang khơi thông dòng chảy tại Kênh liên ấp 4, ấp 6, xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Các chiến sỹ lực lượng vũ trang thu gom rác thải tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Các chiến sỹ lực lượng vũ trang thu gom rác thải tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm