Hơn 4.000 học sinh tham gia tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2017

Hơn 4.000 học sinh tham gia tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2017

Tham dự chương trình tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2017 có đại diện Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục – Đào tạo), đại diện các trường đại học lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện khối trường Công an, Quân đội và đại diện các trường Đại học, Cao đẳng ở Bình Định. 

PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giải đáp những thắc mắc của học sinh về tuyển sinh đại học-cao đẳng năm 2017. Ảnh: Nguyên Linh – TTXVN

PGS.TS Huỳnh Thanh Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh giải đáp những thắc mắc của học sinh về tuyển sinh đại học-cao đẳng năm 2017. Ảnh: Nguyên Linh – TTXVN

Tại buổi tư vấn, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, đã chuyển đến học sinh thông tin những điểm mới cần lưu ý trước kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học- Cao đẳng 2017. Kỳ thi năm nay khác biệt so với hai kỳ thi THPT quốc gia trước đó chủ yếu những điểm sau: Về tổ chức cụm thi, mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức một cụm thi do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì dành cho tất cả các thí sinh của địa phương; các thí sinh tự do được lựa chọn địa điểm thi phù hợp với điều kiện và yêu cầu cá nhân. Về ngày thi: kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 chỉ diễn ra trong hai ngày rưỡi từ 22 đến 24/6. Thí sinh sẽ nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 1 đến 20/4/2017. 

Hơn 4.000 học sinh tham gia tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2017 tại thành phố Quý Nhơn ngày 25/2. Ảnh: Nguyễn Linh- TTXVN
Hơn 4.000 học sinh tham gia tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp 2017 tại thành phố Quý Nhơn ngày 25/2. Ảnh: Nguyễn Linh- TTXVN

Chương trình tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp gồm có 3 phần: Tư vấn chung, cung cấp cho học sinh thông tin chung nhất về kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2017; tư vấn chuyên sâu theo từng ngành nghề và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, bao gồm: nhóm ngành khoa học xã hội, sư phạm, ngoại ngữ, luật, quân đội, công an, y dược; nhóm ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh; nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ thông tin, điện tử, nông lâm… Và phần ba để các học sinh gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với thầy cô trong ban tư vấn để tháo gỡ những vướng mắc cụ thể hơn về tuyển sinh cũng như hướng nghiệp. 

Ngoài ra, Báo Tuổi trẻ còn tổ chức nhiều chương trình tư vấn trực tuyến về tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2017. Theo đó thí sinh, phụ huynh có thể truy cập vào địa chỉ http://tuyensinh.tuoitre.vn để được trao đổi trực tiếp với đại diện các trường đại học, cao đẳng./. 

Có thể bạn quan tâm