Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

Hội thảo "Thông tin xây dựng Đảng - những vấn đề cần quan tâm"

Hội thảo "Thông tin xây dựng Đảng - những vấn đề cần quan tâm"
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi,  Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì hội thảo.
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì hội thảo. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị phát biểu. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị phát biểu. Ảnh: Lê Sen – TTXVN

Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam nhấn mạnh: Những năm qua, nhiều nghị quyết về công tác xây dựng Đảng được ban hành đã nhấn mạnh đến vai trò và nhiệm vụ của báo chí trong việc góp phần “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Hội thảo được tổ chức nhằm thảo luận, trao đổi những phương thức, kinh nghiệm hay để góp phần đẩy mạnh hơn nữa thông tin xây dựng Đảng của TTXVN và các cơ quan báo chí của tỉnh Kiên Giang trong thời gian tới.
Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam Nguyễn Quốc Tuấn phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam Nguyễn Quốc Tuấn phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Phó giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam Phan Văn Đông tham luận tại hội thảo. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Phó giám đốc Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam Phan Văn Đông tham luận tại hội thảo. Ảnh: Lê Sen – TTXVN

Nhiều vấn đề đặt ra được các đại biểu thảo luận tại hội thảo như: Đổi mới và sáng tạo khi viết về xây dựng Đảng; công tác định hướng thông tin xây dựng Đảng; thông tin xây dựng Đảng trong dòng tin chủ lưu của TTXVN; thông tin, tuyên truyền Nghị quyết của Đảng trên báo chí - làm thế nào để đạt được hiệu quả cao; công tác quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền xây dựng Đảng; viết tin xây dựng Đảng trong thông tin đối ngoại hiện nay;  nâng cao bản lĩnh chính trị cho phóng viên, nhà báo viết về xây dựng Đảng…
Đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Lê Sen - TTXVN
Đại biểu tham luận tại hội thảo. Ảnh: Lê Sen - TTXVN

Tại hội thảo, các đại biểu trình bày tham luận, tập trung trao đổi một số vấn đề của báo chí về thông tin xây dựng Đảng, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; cách tiếp cận thông tin, việc khai thác và xử lý thông tin, kỹ năng thể hiện thông tin...đáp ứng yêu cầu tuyên truyền về xây dựng Đảng hiện nay. 
Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Phó Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
 
Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin về công tác xây dựng Đảng của báo chí nói chung và TTXVN nói riêng, nhiều đại biểu đề xuất cần xây dựng đội ngũ phóng viên có tâm huyết, say mê viết về mảng tin xây dựng Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn nghề nghiệp tốt, có hiểu biết sâu sắc về Đảng và sự nhạy cảm chính trị trong hoạt động nghề nghiệp để sáng tạo ra những tác phẩm báo chí có chất lượng cao về xây dựng Đảng.

Để các nhà báo có thông tin chính thống viết về lĩnh vực xây dựng Đảng rất cần có sự phối hợp, hỗ trợ tích cực từ công tác định hướng thông tin của ngành Tuyên giáo và cơ quan chủ quản cho đến người phát ngôn các bộ, ngành, địa phương, giúp người làm báo tiếp cận nguồn tin đúng, phù hợp chủ trương, đường lối tuyên truyền của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Đảng.
Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Phó Tổng giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
 
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Lê Quốc Minh chia sẻ: Các nhà báo, cơ quan báo chí nhận thức được rằng, trong tuyên truyền về xây dựng Đảng cần định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng, dư luận quan tâm; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền.

Bên cạnh đó, cần tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời, phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao chất lượng tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng trên báo chí theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách…
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu bế mạc hội thảo. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi phát biểu bế mạc hội thảo. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tặng bức ảnh lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tặng bức ảnh lưu niệm cho Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tặng bức ảnh lưu niệm cho lãnh đạo huyện đảo Kiên Hải. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi tặng bức ảnh lưu niệm cho lãnh đạo huyện đảo Kiên Hải. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị (bên phải) tặng bức ảnh lưu niệm cho Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị (bên phải) tặng bức ảnh lưu niệm cho Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi. Ảnh: Lê Sen – TTXVN

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thiện Cẩn cho rằng,  các cơ quan báo chí  cần có giải pháp đổi mới, cải tiến nội dung, phương thức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; tiếp tục duy trì và mở các chuyên trang, chuyên mục mới, tăng thời lượng phát sóng nhằm nâng cao tính hấp dẫn và thuyết phục, tạo sức mạnh tổng hợp của báo chí, luôn giữ vững trận địa tư tưởng trong bối cảnh nước ta đang hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế quốc tế và sự bùng nổ thông tin trên thế giới.../.
 Lê Huy Hải

Có thể bạn quan tâm