Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê – bông hoa tỏa hương từ đại ngàn

Hoa hậu Hoàn vũ H’Hen Niê – bông hoa tỏa hương từ đại ngàn
Hoa hậu Hoàn vũ H’hen Niê tham gia Lễ hội đường phố trong chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Hoa hậu Hoàn vũ H’hen Niê tham gia Lễ hội đường phố trong chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

H’Hen Niê sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông trên cao nguyên Đắk Lắk, là người con gái Êđê mang trong mình vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên. Khác với những cô gái cùng trang lứa lựa chọn cách lấy chồng sớm, H’Hen Niê đã vượt qua mọi định kiến lúc bấy giờ để chọn con đường học tập, trở thành sinh viên của Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2015 là dấu mốc quan trọng khi H’Hen Niê lọt vào top 9 của Cuộc thi Vietnam's Next Top Model. Đó cũng là tiền đề cho hành trình chinh phục các đấu trường nhan sắc của “bông hoa” núi rừng Tây Nguyên.

Năm 2017, H’Hen Niê vượt qua nhiều thí sinh “nặng ký” để giành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Gây tiếng vang từ nhan sắc đặc biệt đến những câu trả lời tự tin và thuyết phục, H’Hen Niê trở thành đại diện của Việt Nam chinh phục đấu trường nhan sắc thế giới tại Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2018. Trong đêm chung kết, cái tên H’Hen Niê lại trở thành niềm tự hào của dân tộc Việt Nam khi xuất sắc lọt vào top 5, đánh dấu thành tích tốt nhất của Việt Nam trên đấu trường nhan sắc thế giới.
 
Hoa hậu Hoàn vũ H’hen Niê đi trên xe công nông về thăm quê nhà tại buôn Sứt M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Hoa hậu Hoàn vũ H’hen Niê đi trên xe công nông về thăm quê nhà tại buôn Sứt M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Không chỉ là nhan sắc đặc biệt, ứng xử thông minh trước các câu hỏi của giám khảo, H’Hen Niê còn được biết đến với sự mộc mạc, giản đơn của người con gái Tây Nguyên. Đứng trên đỉnh cao của nhan sắc, trở thành nhân vật nổi tiếng cả trong nước và thế giới nhưng khi về với bà con buôn làng trên Cao nguyên Đắk Lắk, H’Hen Niê xuất hiện trong trang phục truyền thống của đồng bào Êđê, đi trên chiếc xe công nông quen thuộc để về nhà thăm gia đình và buôn làng. Tất cả những điều đó đã tạo nên một hoa hậu gần gũi, thân thiện, một người truyền nguồn cảm hứng sống tích cực cho các thế hệ trẻ.

Ngay trong đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ thế giới năm 2018, câu nói “Tôi làm được và bạn cũng có thể làm được” của H’Hen Niê đã trở thành niềm động viên cho những ai đang từng ngày theo đuổi ước mơ của bản thân. H’Hen Niê luôn khuyên các bạn trẻ, khi theo đuổi hoài bão các bạn phải tin vào chính mình, sự tự tin sẽ dẫn lối các bạn đến với thành công, hãy luôn hướng về phía trước và tin vào chọn lựa của mình.

Tại quê nhà của H’Hen Niê, từ những em học sinh đến các bậc lớn tuổi đều cảm nhận được niềm tự hào khi núi rừng Tây Nguyên đã sinh ra một người con tài sắc vẹn toàn. Em H’Ngân Êban, Xã Cư Suê, huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) chia sẻ: Chị H’Hen Niê đã trở thành niềm tự hào của buôn làng Êđê. Từ câu chuyện vượt khó và thành công của H’Hen Niê, bản thân em cũng sẽ cố gắng học tập để thành công trong tương lai. Bà H’Ức Êban, trưởng buôn Sứt M’đưng, xã Cư Suê, huyện Cư M'gar cho biết, tinh thần vượt khó vươn lên của H’Hen Niê sẽ trở thành tấm gương cho các thế hệ trẻ của buôn làng noi theo. Chính câu chuyện của H’Hen Niê đã làm thay đổi cách suy nghĩ về việc không nên lấy chồng sớm mà tập trung vào học tập để trưởng thành và đóng góp cho xã hội.
 
Hoa hậu Hoàn vũ H’hen Niê tham gia Lễ hội đường phố trong chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Hoa hậu Hoàn vũ H’hen Niê tham gia Lễ hội đường phố trong chương trình Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Sau khi chinh phục các đấu trường nhan sắc, H’Hen Niê còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước, như chương trình đồng hành cùng các bệnh nhân HIV-AIDS; dự án xây dựng nhà tình thương cho bà con nghèo; xây thư viện cho các em học sinh... Ưu tiên của H’Hen Niê trong hoạt động xã hội là nâng cao nhận thức của người dân về HIV, nâng cao quyền bình đẳng cho phụ nữ, trao cơ hội học tập tới mọi cá nhân. Đặc biệt, H’Hen Niê đã thực hiện và hoàn thành dự án đèn đường tại buôn Sứt M’đưng để ánh sáng của những con đường phục vụ nhu cầu của bà con buôn làng. Hiện H’Hen Niê cùng các mạnh thường quân đang tích cực triển khai dự án nước sạch tại quê nhà.

Với những vinh quang mang về cho dân tộc và đóng góp cho cộng đồng, vừa qua H’Hen Niê đã vinh dự trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu trong lĩnh vực Văn hóa – Nghệ thuật do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Nói về cảm xúc khi trở thành một trong những Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2018, H’Hen Niê khiêm tốn chia sẻ: Không chỉ riêng H’Hen mà cả 10 gương mặt trẻ tiêu biểu năm nay đều có những đóng góp tích cực cho cộng đồng theo từng lĩnh vực khác nhau. H’Hen không dám nhận mình là người nổi bật hay giỏi nhất của lĩnh vực này, nhưng có lẽ trong năm qua H’Hen đã sử dụng tốt vai trò Hoa hậu của mình để kêu gọi cộng đồng thực hiện các dự án về giáo dục và HIV/AIDS. Với giải thưởng này, H’Hen hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực bản thân và cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng và xã hội.

“Bông hoa” của Tây Nguyên hùng vĩ - H’Hen Niê không chỉ trở thành tấm gương của sự nỗ lực, kiên cường vượt khó để chạm tới thành công mà còn lan tỏa nguồn sống tích cực đến các thế hệ trẻ trên con đường thực hiện hoài bão, mơ ước của bản thân mình.

Tuấn Anh
TTXVN

Có thể bạn quan tâm