Hỗ trợ sản xuất từ Chương trình 135 giúp giảm hộ nghèo ở Điện Biên

Hỗ trợ sản xuất từ Chương trình 135 giúp giảm hộ nghèo ở Điện Biên
Máy xới đất được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình 135 giúp đồng bào vùng cao tăng năng suất lao động. Ảnh: Xuân Tư
Máy xới đất được hỗ trợ kinh phí từ Chương trình 135 giúp đồng bào vùng cao tăng năng suất lao động. Ảnh: Xuân Tư

Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2018, thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất theo Chương trình 135, Điện Biên đã chi gần 115 tỷ đồng để hỗ trợ giống, vật tư, máy sản xuất... cho đồng bào dân tộc ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Từ sự hỗ trợ này, đồng bào đã chủ động khai thác, phát huy lợi thế về đất, rừng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi gia súc...Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Ảng, các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là Chương trình 135 đã giúp tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 5 - 6%/năm.

Bà con dân tộc Mông ở xã vùng cao Sa Dung, huyện Điện Biên Đông phát triển kinh tế gia đình từ việc nhận hỗ trợ giống vật nuôi. Ảnh: Xuân Tư Từ bò giống được hỗ trợ kinh phí theo Chương trình 135, nhiều hộ đồng bào dân tộc đã nhân đàn lên 2 - 3 con. Ảnh: Xuân Tư Nhiều bản làng khang trang hơn nhờ thực hiện tốt các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Xuân Tư
Bà con dân tộc Mông ở xã vùng cao Sa Dung, huyện Điện Biên Đông phát triển kinh tế gia đình từ việc nhận hỗ trợ giống vật nuôi. Ảnh: Xuân Tư
 
Bà con dân tộc Mông ở xã vùng cao Sa Dung, huyện Điện Biên Đông phát triển kinh tế gia đình từ việc nhận hỗ trợ giống vật nuôi. Ảnh: Xuân Tư Từ bò giống được hỗ trợ kinh phí theo Chương trình 135, nhiều hộ đồng bào dân tộc đã nhân đàn lên 2 - 3 con. Ảnh: Xuân Tư Nhiều bản làng khang trang hơn nhờ thực hiện tốt các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Xuân Tư
Từ bò giống được hỗ trợ kinh phí theo Chương trình 135, nhiều hộ đồng bào dân tộc đã nhân đàn lên 2 - 3 con. Ảnh: Xuân Tư
 
Bà con dân tộc Mông ở xã vùng cao Sa Dung, huyện Điện Biên Đông phát triển kinh tế gia đình từ việc nhận hỗ trợ giống vật nuôi. Ảnh: Xuân Tư Từ bò giống được hỗ trợ kinh phí theo Chương trình 135, nhiều hộ đồng bào dân tộc đã nhân đàn lên 2 - 3 con. Ảnh: Xuân Tư Nhiều bản làng khang trang hơn nhờ thực hiện tốt các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Xuân Tư
Nhiều bản làng khang trang hơn nhờ thực hiện tốt các chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo. Ảnh: Xuân Tư

Điện Biên phấn đấu đến hết năm 2019, số hộ nghèo giảm còn 44.000 hộ, tỷ lệ hộ nghèo là 33,97% (năm 2018, Điện Biên có 47.000 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 37,08%).
Xuân Tư

Có thể bạn quan tâm