Hỗ trợ đồng bào dân tộc Mường có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở

Hỗ trợ đồng bào dân tộc Mường có hoàn cảnh khó khăn xây dựng nhà ở
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa hỗ trợ gia đình ông Đinh Văn Nghi, thôn Lạc Bình 2. Ảnh: Ninh Đức Phương – TTXVN
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa hỗ trợ gia đình ông Đinh Văn Nghi, thôn Lạc Bình 2. Ảnh: Ninh Đức Phương – TTXVN

Đây là hoạt động thực hiện đề án của UBND tỉnh Ninh Bình về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết của Công an tỉnh Ninh Bình về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự góp phần xây dựng nông thôn mới.

Cả ba hộ được hỗ trợ xây dựng nhà đều là người dân tộc Mường, theo đạo Công giáo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề của trận lũ xảy ra trung tuần tháng 10 vừa qua. Các hộ sẽ được nhận hỗ trợ 150 triệu đồng/hộ. Công an huyện Nho Quan phối hợp với chính quyền xã Thạch Bình hỗ trợ ngày công lao động, đảm bảo an ninh trật tự, phối hợp cùng gia đình xây dựng nhà. Dự kiến, các gia đình sẽ được chuyển vào ở nhà mới trước Tết Nguyên đán 2018.

Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa hỗ trợ gia đình ông Đinh Văn Nghi, thôn Lạc Bình 2. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
Lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa hỗ trợ gia đình ông Đinh Văn Nghi, thôn Lạc Bình 2. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Toàn bộ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà được quyên góp từ các cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Ninh Bình và Tập đoàn Phúc Lộc.
 
Đức Phương 

Có thể bạn quan tâm