Hà Giang: Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Hà Giang: Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Theo ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Giang: Năm 2019, dự báo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Vì vậy, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống tội phạm mua bán người; triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp nhằm mục tiêu xuyên suốt là kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, gắn kết chặt chẽ công tác phòng ngừa xã hội là nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cơ bản để ngăn ngừa tội phạm.

Về công tác phòng, chống ma túy, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Giang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực hơn nữa; tập trung chỉ đạo ráo riết công tác cai nghiện với mục tiêu hướng tới là 10/20/30 (10% trở lên tổng số người nghiện được lập hồ sơ đưa vào cai nghiện tập trung; 20% trở lên tổng số người nghiện được lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; 30% trở lên tổng số người nghiện được điều trị Methadone).

Đối với công tác phòng, chống mại dâm, tỉnh Hà Giang chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung phát hiện, đấu tranh triệt phá, kiên quyết không để phát sinh, tồn tại các tụ điểm mại dâm trên địa bàn. Đặc biệt, trong năm 2019 tỉnh Hà Giang sẽ chỉ đạo các lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm mua bán người qua biên giới; tập trung điều tra khám phá các vụ án, đường dây tội phạm mua bán người, kịp thời xác minh, giải cứu và bảo vệ nạn nhân bị mua bán. Tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững đường biên mốc giới… góp phần, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian thảo luận, chỉ ra một số tồn tại hạn chế và bàn các giải pháp hữu hiệu để triển khai có hiệu quả phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Giang, năm 2018 tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục được giữ vững, ổn định. Công an tỉnh Hà Giang đã thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bộ đội Biên phòng Hà Giang phát hiện, xử lý 61 vụ với 112 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự. Các lực lượng Công an, Biên phòng và chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, triệt phá cây có chứa chất ma túy, cây thuốc phiện; đã phát hiện, xử lý 10 vụ với 10 đối tượng có hành vi tái trồng cây thuốc phiện, phá nhổ 2.463 cây thuốc phiện. Cục Hải quan Hà Giang đẩy mạnh công tác kiểm tra tái xuất, phòng ngừa các hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới; phát hiện, xử lý hành chính 32 vụ vi phạm pháp luật về hải quan. Công tác cai nghiện ma túy, công tác phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn mại dâm được các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được kết quả đáng khích lệ./.
Minh Tâm - Hồng Cừ

Có thể bạn quan tâm