Hà Giang đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở

Hà Giang đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận ở cơ sở
Anh Vàng Mí Nô (người đứng ngoài cùng bên trái), thôn Lũng Hòa A, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) phụ trách nhóm hộ gồm 4 gia đình ở thôn Lũng Hòa A. Ảnh: Nguyễn Chiến
Anh Vàng Mí Nô (người đứng ngoài cùng bên trái), thôn Lũng Hòa A, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) phụ trách nhóm hộ gồm 4 gia đình ở thôn Lũng Hòa A. Ảnh: Nguyễn Chiến

Anh Vàng Mí Nô, ở thôn Lũng Hòa A, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn phụ trách nhóm hộ gồm 4 gia đình. “Để bà con nghe mình thì bản thân mình phải thực hiện tốt, mình có làm được thì bà con mới tin tưởng và nghe theo. Do thôn ít đất canh tác, tôi đã vận động các hộ phát triển kinh tế bằng cách nuôi bò vỗ béo, trồng cỏ. Gia đình nào không có vốn thì vận động họ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội từ 20 - 30 triệu đồng mua bò về nuôi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập” - anh Nô cho biết.

Ông Vàng Chứ Dính, thành viên nhóm hộ do anh Nô phụ trách chia sẻ, được các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là chính quyền xã Sà Phìn tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, rồi cấp ủy, chính quyền, cán bộ sát với nhân dân, bản thân tôi, những người trong gia đình tôi cũng như nhận thức của nhân dân có chuyển biến rõ rệt, góp phần vào việc phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Theo anh Ly Chá Phìn - Trưởng thôn Lũng Thầu, xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn), những năm gần đây, thôn đã phân công các tổ tự quản và dòng họ tự quản để thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh biên giới, qua đó công tác vận động quần chúng cũng đạt hiệu quả rất cao. Thôn Lũng Thầu không có trường hợp tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Đặc biệt, thôn có 12 đảng viên, 80% số hộ gia đình trong thôn có đảng viên. Khi họp Chi bộ, mọi vấn đề đều được đưa ra bàn bạc, thống nhất, việc tuyên truyền đến nhân dân rất thuận lợi.

Anh Ly Chá Phìn (người đứng giữa), Trưởng thôn Lũng Thầu, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) cùng cán bộ huyện, xã đi thăm hỏi một số gia đình trong thôn Lũng Thàu. Ảnh: Nguyễn Chiến
Anh Ly Chá Phìn (người đứng giữa), Trưởng thôn Lũng Thầu, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn (Hà Giang) cùng cán bộ huyện, xã đi thăm hỏi một số gia đình trong thôn Lũng Thàu. Ảnh: Nguyễn Chiến

Ông Lương Mãn Doanh - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Văn cho biết, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Văn về công tác dân vận, năm 2019, Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Văn đã xây dựng chương trình trọng tâm của năm, hướng dẫn mỗi xã lấy 20% số thôn để nâng cao chất lượng dân vận, trong đó xây dựng bảng chấm điểm cụ thể của từng thôn. Hàng tháng, Ban Dân vận huyện cử cán bộ xuống các xã, thôn kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy chế của tổ dân vận thôn. Qua nắm tình hình, các thôn đều thực hiện nghiêm việc sinh hoạt tổ dân vận hàng tháng. Đảng ủy xã phân công cán bộ xã trực tiếp xuống họp với thôn, tăng cường tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở các thôn, kiện toàn kịp thời khi thôn nào đó có thay đổi về thành viên.

Bà Lù Thị Hà - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang khẳng định, Hà Giang sẽ tiếp tục hướng về cơ sở, góp phần thực hiện tốt đề án của tỉnh về nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ sở. Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang đưa ra các giải pháp để làm tốt công tác dân vận trong thời gian tới. Đó là nắm chắc tình hình, tâm tư nguyện vọng và giải quyết tốt những bức xúc chính đáng của nhân dân từ cơ sở; làm tốt công tác dự báo tình hình, nhằm có những giải pháp định hướng cụ thể liên quan đến công tác dân vận; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền có các cơ chế chính sách phát triển trong các lĩnh vực cho phù hợp, để đội ngũ làm công tác tuyên truyền đưa các Nghị quyết vào cuộc sống; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước....

Nguyễn Chiến

Có thể bạn quan tâm