Hà Giang: Chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp thành công

Hà Giang: Chia sẻ kinh nghiệm và nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp thành công
Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cho biết: Với mục tiêu xây dựng một chính quyền kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, gần dân, vì nhân dân phục vụ và đề cao vai trò của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, tri thức trong thời kỳ hội nhập, tỉnh đã xây dựng các kế hoạch thực hiện, gắn với việc ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ chương trình khởi nghiệp. Theo đó, năm 2017, Hà Giang có 228 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 30% so với năm 2016 và nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên 1.698 doanh nghiệp. Chương trình khởi nghiệp được triển khai trên mọi lĩnh vực và thu được một số kết quả nhất định. Qua chương trình khởi nghiệp xuất hiện nhiều mô hình sản xuất tiêu biểu, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình khởi nghiệp năm 2017. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình khởi nghiệp năm 2017. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Tại Diễn đàn khởi nghiệp Hà Giang năm 2018, diễn giả Phạm Duy Hiếu, Giám đốc Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã cung cấp và trang bị cho các đoàn viên thanh niên, các doanh nghiệp trên địa bàn Hà Giang những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tư duy về khởi nghiệp. Cũng tại diễn đàn, đại diện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cùng nhiều khởi nghiệp viên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cũng như các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp thành công.

Nhiều mặt hàng nông sản của các mô hình đoàn viên thanh niên trẻ Hà Giang giới thiệu tại Diễn đàn. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Nhiều mặt hàng nông sản của các mô hình đoàn viên thanh niên trẻ Hà Giang giới thiệu tại Diễn đàn. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Phát biểu tại diễn đàn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Chương trình khởi nghiệp Hà Giang bước đầu đã có hiệu quả nhất định, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, đi vào thực chất. Các khởi nghiệp viên biết khai thác các tiềm năng thế mạnh để phát triển ở các lĩnh vực như dược liệu, nông nghiệp, du lịch. Kết quả này có được là do môi trường khởi nghiệp được Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang quan tâm, tạo điều kiện. Đặc biệt, Hà Giang đã phối hợp với các Viện Khoa học, Đại học FulBrigh chỉ ra cách phát triển tư duy, xác định các tiềm năng phát triển. Các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đến đầu tư tại Hà Giang cũng giúp đổi mới tư duy khởi nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp và người dân ở tỉnh miền núi này.

Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN
Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đề nghị Viễn thông Hà Giang, Tỉnh Đoàn Hà Giang thường xuyên cập nhật danh sách khởi nghiệp viên để lãnh đạo tỉnh chia sẻ, xây dựng các thương hiệu mạnh mang tính bền vững, góp phần đưa Hà Giang ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Hà Giang đã tặng nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình khởi nghiệp năm 2017.
Minh Tâm 

Có thể bạn quan tâm