Gỡ khó trong thực hiện Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ở Cao Bằng

Gỡ khó trong thực hiện Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình ở Cao Bằng
* Mua BHYT -  người dân gặp nhiều khó khăn Chưa được cung cấp nhiều thông tin liên quan đến quy định mua thẻ BHYT theo hộ gia đình, trong khi các thủ tục mới phức tạp hơn so với trước đây…, là những nguyên nhân làm cho người dân thấy phiền hà khi mua thẻ BHYT theo quy định mới của Luật BHYT sửa đổi.

Người dân xã Hưng Đạo (Thành phố Cao Bằng) trao đổi ý kiến về BHYT theo hộ gia đình tại Hội nghị trao đổi chính sách BHYT do BHXH tỉnh Cao bằng tổ chức
Người dân xã Hưng Đạo (Thành phố Cao Bằng) trao đổi ý kiến về BHYT theo hộ gia đình tại Hội nghị trao đổi chính sách BHYT do BHXH tỉnh Cao bằng tổ chức
Ông Hoàng Anh Ngọc, trưởng xóm 5 Nam Phong, xã Hưng Đạo (Thành phố Cao Bằng) cho biết: Nhiều người dân trong xóm phản ảnh bức xúc khi mua BHYT phải photo hộ khẩu, phải chứng minh sự tham gia BHYT của từng thành viên gia đình bằng việc photocopy thẻ của người đã tham gia; xác nhận tạm vắng đối với người có hộ khẩu hoặc đăng ký tạm trú tại Thành phố nhưng chuyển đến nơi khác làm việc, sinh sống gây mất nhiều thời gian, công sức. Hoặc mọi người có tên trong hộ khẩu đều phải mua, chỉ một người có tên trong hộ khẩu không đồng ý, những người còn lại không thể mua được thẻ BHYT.  Chị Lý Thị Hiếu, Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư xóm Nà Vường 1, xã Độc Lập (huyện Quảng Uyên) chia sẻ: Xã Độc Lập mới chuyển từ xã vùng 2 sang vùng 1 vào năm nay nên nhiều người dân vẫn chưa quen với việc phải mua BHYT. Nhất là trên thực tế, đời sống của người dân ở đây còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, nếu mua thẻ BHYT theo hộ gia đình, người đầu tiên sẽ mua với giá 4,5% mức lương cơ sở (tương đương 621.000 đồng), từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm sẽ được giảm trừ mức đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40% so với mức đóng của người đầu tiên… Như vậy, với hộ gia đình có 5 người tham gia BHYT phải đóng khoảng gần 2 triệu đồng/năm, tức khoảng 33.000 đồng/tháng. Nhưng việc bỏ ra cùng lúc một số tiền khá lớn để mua BHYT đối với nhiều hộ dân là chuyện không đơn giản. Hiện nay trong xóm chủ yếu người nào hay đau ốm mới mua BHYT, còn lại đa số chưa mua.  Hiện nay, khi giá viện phí tăng cao, việc tham gia BHYT được xem là một trong những giải pháp giúp các gia đình có điều kiện khám, chữa bệnh, giảm chi phí khi phải nằm viện. Thế nhưng, ở Cao Bằng, mức sống trung bình của người dân còn thấp, nhận thức của người dân về tầm quan trọng của thẻ BHYT chưa cao nên việc tham gia theo hộ gia đình rất khó khăn. * Nỗ lực tháo gỡ vướng mắc Việc quy định 100% thành viên hộ gia đình tham gia BHYT và thủ tục xác định người trong hộ gia đình đã tham gia hay tạm vắng đối với người đi làm ăn xa do địa phương xác nhận gặp khó khăn; hồ sơ thủ tục phát sinh nhiều; người dân chưa thực sự ý thức về việc tham gia BHYT cũng như chưa được cung cấp nhiều thông tin liên quan đến quy định mua thẻ BHYT theo hộ gia đình… Những vướng mắc trên ảnh hưởng đến việc phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Mặc dù Luật BHYT đã có cơ chế khuyến khích khi 100% thành viên trong gia đình tham gia được giảm dần mức đóng để hỗ trợ các đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình nhưng vẫn chưa thu hút được người dân tham gia.  Trước thực trạng này, ngày 12/3/2015, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn số 777/BHXH-BT hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT, trong đó có một số giải pháp tạm thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện BHYT theo hộ gia đình. Hiện nay, BHXH Việt Nam đang chỉ đạo cơ quan BHXH các địa phương dừng việc yêu cầu phải photocopy thẻ BHYT hoặc giấy tạm trú tạm vắng của người đi làm ăn, công tác ở nơi khác để được mua thẻ.  BHXH tỉnh đã triển khai các hướng dẫn, chỉ đạo của BHXH Việt Nam đến tất cả BHXH các huyện, Thành phố. Áp dụng linh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp tục tham gia BHYT, không bị gián đoạn và ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh. BHXH tỉnh Cao Bằng cũng xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng đối với 35 xã không thuộc vùng khó khăn. Tổ chức 35 buổi tuyên truyền, trao đổi về chính sách BHYT theo hộ gia đình cho các cán bộ, công chức cấp xã, cán bộ không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ dân phố, các đối tượng thuộc các đại lý thu. Qua phổ biến, người dân phần nào hiểu được chính sách BHYT và những điểm sửa đổi bổ sung. Bằng những giải pháp kịp thời, 6 tháng đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh phát triển được khoảng 12.500 đối tượng, tăng 3.900 đối tượng (bằng 145% đối tượng đến thời điểm 31/12/2014)./.
Báo Cao Bằng

Có thể bạn quan tâm