Giảm 10% biên chế sự nghiệp - chỉ tiêu cứng nhắc khiến các huyện vùng sâu tỉnh Cao Bằng thiếu giáo viên trầm trọng

Giảm 10% biên chế sự nghiệp - chỉ tiêu cứng nhắc khiến các huyện vùng sâu tỉnh Cao Bằng thiếu giáo viên trầm trọng
Một lớp học của thầy giáo Hoàng Văn Duy tại điểm trường Hò Lù (Trường Tiểu học xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Một lớp học của thầy giáo Hoàng Văn Duy tại điểm trường Hò Lù (Trường Tiểu học xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lạc, Nông Thị Loan, hiện ngành Giáo dục huyện còn thiếu 52 biên chế giáo viên; trong đó cấp mầm non thiếu 15 giáo viên, cấp tiểu học thiếu 19 giáo viên, cấp trung học cơ sở thiếu 18 giáo viên. Ngoài việc huyện chưa được tuyển giáo viên từ năm 2018 và số giáo viên nghỉ hưu theo quy định thì số lượng giáo viên xin thôi việc do phải đi dạy hợp đồng ở vùng sâu, vùng xa là những nguyên nhân chính dẫn đến việc huyện Bảo Lạc còn thiếu nhiều giáo viên.

Thiếu giáo viên đã dẫn đến việc một số điểm trường còn có trẻ cấp mầm non chưa được ra lớp hoặc giáo viên dạy một số môn đặc thù bị quá tải. Cụ thể, điểm trường Pò Pán (Trường Mầm non xã Bảo Toàn, huyện Bảo Lạc) còn hơn 10 trẻ chưa được ra lớp học do không có giáo viên (tính đến ngày 15/9); các trường như Trung học Cơ sở thị trấn Bảo Lạc thiếu 1 giáo viên dạy môn Vật lý và Công nghệ, 1 giáo viên dạy môn Ngữ Văn - Công tác Đội, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hồng Trị thiếu 1 giáo viên dạy môn tiếng Anh...

Tại các trường thiếu giáo viên, Ban Giám hiệu nhà trường đã đề ra các giải pháp như dồn lớp hoặc giảm các mô-đun trong môn học không có giáo viên phụ trách. Tuy nhiên, việc này dẫn đến tình trạng các giáo viên kiêm nhiệm gặp nhiều khó khăn. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Thư (giáo viên Tiếng Anh, Trường Trung học Cơ sở thị trấn Bảo Lạc) chia sẻ, trường thiếu giáo viên dạy môn Công nghệ nên anh được Ban Giám hiệu nhà trường phân công kiêm dạy môn học này. Do không được đào tạo về lĩnh vực công nghệ (công nghệ trồng trọt, lắp điện dân dụng, may vá...) nên anh gặp nhiều khó khăn khi truyền đạt tới học sinh một số từ ngữ chuyên ngành, về phương pháp dạy học... dẫn đến chất lượng môn học không đảm bảo.

Cô giáo Nông Thúy Vân, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học cơ sở Hồng Trị cho biết, hiện nay trường có 8 lớp nhưng chỉ có một giáo viên dạy môn Tiếng Anh. Theo tiêu chuẩn, một giáo viên dạy 17 tiết/tuần, nhưng giáo viên Tiếng Anh của trường đang dạy 22 tiết/tuần. Nếu không tuyển thêm giáo viên dạy môn Tiếng Anh, cô giáo của trường sẽ dạy thừa trên 240 tiết (theo quy định trong một năm học, giáo viên chỉ được dạy thừa giờ tối đa là 200 tiết)... Tình trạng, một giáo viên phải dạy nhiều lớp đã dẫn đến quá tải, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học môn Tiếng Anh của giáo viên và học sinh...

Tình trạng thiếu giáo viên cũng đang diễn ra ở huyện Bảo Lâm (địa phương cách thành phố Cao Bằng gần 200 km). Theo Báo cáo về việc đề nghị không tinh giản biên chế đối với viên chức giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019 – 2020, huyện Bảo Lâm còn thiếu 31 biên chế giáo viên bậc Trung học cơ sở.

Cũng trong báo cáo này, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm đề nghị Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng cho chủ trương được ký hợp đồng có thời hạn đối với giáo viên thiếu theo biên chế để Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lâm có đủ giáo viên đứng lớp theo quy định...

Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng đã đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh xác nhận nhu cầu tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019 để có cơ sở tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2019. Trong đó có nêu: Đối với Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm và Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc chưa thực hiện đảm bảo giảm tối thiếu 10% biên chế sự nghiệp, vì vậy chưa xem xét thực hiện tuyển dụng.

Theo Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bảo Lạc Nông Thị Loan, nếu thực hiện việc giảm 10% biên chế sự nghiệp, cộng với việc không được xem xét tuyển dụng thêm giáo viên, tình trạng thiếu giáo viên của địa phương sẽ rất khó giải quyết.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Ích Chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc cho rằng, việc giảm 10% biên chế sự nghiệp là cơ học và Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng cần tính đến các địa phương là huyện vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để đưa ra những giải pháp hợp lý hơn...
Chu Hiệu

Có thể bạn quan tâm