Gia Lai thực hiện tốt công tác “Đền ơn Đáp nghĩa”

Gia Lai thực hiện tốt công tác “Đền ơn Đáp nghĩa”
Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Đinh Thị H’Nhoi ở làng Lưới, xã Sơ Pai, huyện Kbang (Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy
Công ty xăng dầu Bắc Tây Nguyên bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Đinh Thị H’Nhoi ở làng Lưới, xã Sơ Pai, huyện Kbang (Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy

Gia Lai hiện đang quản lý trên 67.000 NCC và thân nhân NCC, trong đó có 12.200 người được hưởng trợ cấp hàng tháng. Để đền đáp, tôn vinh những hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, NCC với cách mạng..., tỉnh Gia Lai đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ hàng tỷ đồng cho quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng hàng trăm căn nhà cho NCC, nhận chăm sóc 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống (19 mẹ).

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Chư Prông (Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng ở huyện Ia Grai (Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Ảnh: Đức Thụy
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Chư Prông (Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy
 
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Chư Prông (Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng ở huyện Ia Grai (Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Ảnh: Đức Thụy
Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng ở huyện Ia Grai (Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy
 
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm và tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng ở huyện Chư Prông (Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn trao tặng 50 triệu đồng hỗ trợ làm nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng ở huyện Ia Grai (Gia Lai). Ảnh: Đức Thụy Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Ảnh: Đức Thụy
Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Ảnh: Đức Thụy

Vào các dịp lễ, Tết, ngày 27/7 hàng năm, tỉnh đều tổ chức tặng quà cho NCC và các gia đình chính sách. Năm 2018, Gia Lai đã cấp hơn 55.000 suất quà cho NCC với giá trị hàng chục tỷ đồng; tổ chức đưa 200 NCC đi điều dưỡng tập trung tại Đà Nẵng, Lâm Đồng; đồng thời giải quyết chế độ điều dưỡng tại nhà cho 5.000 người với số tiền 6 tỷ đồng...
Hồng Điệp – Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm