Gần 2000 hộ dân ở Sơn La có điện lưới Quốc gia trước Tết Nguyên đán

Gần 2000 hộ dân ở Sơn La có điện lưới Quốc gia trước Tết Nguyên đán

Cán bộ điện lực thực hiện việc đóng điện cho các hộ dân tại xã Chiềng Hặc. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Cán bộ điện lực thực hiện việc đóng điện cho các hộ dân tại xã Chiềng Hặc.
Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Tại trạm biến áp bản Cang, từ sáng sớm người dân đã có mặt để chứng kiến lễ đóng và cấp điện lưới Quốc gia. Sau nhiều năm chờ đợi, hôm nay, người dân nơi đây đã chính thức có điện để sử dụng và niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt. Ông Lò Văn Lóng, năm nay gần 70 tuổi, phấn khởi chia sẻ: "Từ trước đến nay người dân thắp sáng chủ yếu bằng đèn dầu, nấu ăn hàng ngày chủ yếu bằng bếp củi và các phương tiện thông tin nghe nhìn hầu như không có. Trong sản xuất, người dân vẫn làm chủ yếu bằng thủ công, chưa có máy móc. Người dân đã mong mỏi việc có điện lưới Quốc gia từ hàng chục năm qua. Biết tin hôm nay chính thức có điện người dân rất phấn khởi, đêm qua cả bản không ngủ để chờ điện về".
Cán bộ điện lực hướng dẫn người dân ở bản Cang, xã Chiềng Hặc sử dụng thiết bị điện. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Cán bộ điện lực hướng dẫn người dân ở bản Cang, xã Chiềng Hặc sử dụng thiết bị điện. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Bản Cang có 180 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu. Từ nhiều ngày qua, khi biết thông tin sẽ được cấp điện lưới trước dịp Tết Nguyên đán 2020, nhiều người rất vui mừng. Để chuẩn bị cho việc được cấp điện, gia đình nào cũng đã mua sắm các thiết bị điện và lắp đặt hệ thống đường dây điện chờ sẵn. Những thiết bị điện được người dân ở đây mua nhiều nhất là tivi, tủ lạnh và nồi cơm điện. Ông Hà Văn Khánh, người dân bản Cang bày tỏ, từ trước đến nay người dân đã mong chờ ánh sáng của điện lưới. Bởi có điện sẽ phục vụ sản xuất, nâng cao đời sống của người dân. Cũng như nhiều hộ dân khác, gia đình ông đã mua sắm các thiết bị điện thiết yếu phục đời sống hàng ngày.
Người dân tại bản Cang, xã Chiềng Hặc mua sắm các đồ thiết bị điện sau khi có điện. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Người dân tại bản Cang, xã Chiềng Hặc mua sắm các đồ thiết bị điện sau khi có điện. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
“Chúng tôi sắm tivi để xem, để nghe Chủ tịch nước chúc Tết nhân dân, rồi được xem pháo hoa ở các nơi, cảnh đấy mới là cảnh Tết”, ông Hà Văn Khánh vui mừng nói. Cùng với 180 hộ dân tại bản Cang, trong dịp này gần 150 hộ dân tại 3 bản khác của xã Chiềng Hặc cũng được cấp điện lưới Quốc gia. Đây là những bản cuối cùng của huyện Yên Châu chưa có điện lưới. Sau khi đóng điện 4 bản trên, trên địa bàn huyện Yên Châu đã đạt 100% số xã, bản có điện. Bà Hà Thị Mai, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chiềng Hặc cho biết, đây là những bản cuối cùng có điện nên khi có điện lưới về người dân rất phấn khởi, vui mừng. Có điện sẽ giúp người dân thuận lợi trong việc tưới tiêu cho các loại cây ăn quả, từ đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Cùng với đó, thông qua việc tiếp cận thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân sẽ học hỏi, tiếp thu được nhiều cách làm hay ở những nơi khác để áp dụng vào địa phương.
Sau nhiều năm chờ đợi, trẻ em ở bản Cang, xã Chiềng Hặc đã có tivi để xem. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
 Sau nhiều năm chờ đợi, trẻ em ở bản Cang, xã Chiềng Hặc đã có tivi để xem. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN
Dự án cấp điện cho xã Chiềng Hặc nằm trong chương trình cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia giai đoạn 2016 – 2020. Dự án này có vốn đầu tư 12 tỷ đồng, được triển khai thực hiện từ tháng 9/2019. Phó Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La Trần Duy Trinh cho biết, trong thời gian triển khai dự án, đơn vị thi công đã nhận được sự ủng hộ rất lớn các hộ dân trong việc hiến đất và cây cối hoa màu bị ảnh hưởng. Nhờ đó, đã góp phần vào việc đảm bảo đúng và vượt tiến độ triển khai thi công đề ra, giúp người dân có điện trước Tết Nguyên đán. Cùng với các hộ dân tại xã Chiềng Hặc, trước tết Nguyên đán tại tỉnh Sơn La đã có gần 2.000 hộ dân được đóng điện. Qua đó, nâng tỷ lệ hộ dân có điện trên địa bàn tỉnh Sơn La tăng lên 96%.
Hữu Quyết

Có thể bạn quan tâm