Gần 1.200 hộ dân vùng khó khăn ở Kon Tum được cấp điện lưới quốc gia

Gần 1.200 hộ dân vùng khó khăn ở Kon Tum được cấp điện lưới quốc gia
Thi công đường điện cho các hộ dân ở làng Ba Ham - Long Tum, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
 Thi công đường điện cho các hộ dân ở làng Ba Ham - Long Tum, xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN
Trước đó, nhằm thực hiện dự án Đầu tư lưới điện cho các cụm dân cư trên 30 hộ chưa có điện hoặc có điện một phần tỉnh Kon Tum, ngay đầu tháng 8, Công ty Điện lực Kon Tum đã thi công gần 20km đường dây trung thế và hạ thế. Đồng thời, lắp đặt 6 trạm biến áp với tổng dung lượng 525 kVA…. để giúp gần 1.200 hộ dân ở 27 khu dân cư thuộc 6 huyện, thành phố trong tỉnh Kon Tum được cấp điện lưới quốc gia kịp đón năm mới 2020. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án trên 11,6 tỷ đồng. Là người được hưởng lợi từ dự án, ông A Dũng, người dân xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông cho biết, làng Ba Ham- Long Tum có trên 30 hộ dân tộc thiểu số Xê Đăng. Sau bão số 9 (2009) dân ở khu đó gặp nhiều khó khăn. Các hộ phải tự mua dây, phải tự kéo điện từ làng cũ về làng với khoảng cách rất xa. Khi gió, mưa, bão bị đứt hoặc bị chạm bà con gặp khó khăn. Được đầu tư đường điện lưới mới về tại hai thôn bà con rất phấn khởi. Đặc biệt là gần đến Tết năm 2020 bà con rất vui mừng và hạnh phúc khi có điện lưới. Gần 1.200 hộ dân được đón điện lưới quốc gia trước thềm năm mới 2020 thuộc 6 huyện, thành phố gồm: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Đăk Glei và thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum).
Cao Nguyên

Có thể bạn quan tâm