Dùng trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ não về đất liền cấp cứu

Dùng trực thăng đưa ngư dân bị đột quỵ não về đất liền cấp cứu
Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 12/8, trong lúc đang kéo lưới trên tàu cá mang số hiệu QNg 95122 TS, ông Nguyễn Hữu Cường (51 tuổi, ngụ tỉnh Khánh Hòa) bất ngờ bị trượt chân, đập đầu xuống sàn tàu bất tỉnh.
Ngư dân gặp nạn được đưa về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát
Ngư dân gặp nạn được đưa về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Lúc này, tàu khai thác hải sản gần đảo Sơn Ca, huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) . Do đó, ngư dân gặp nạn đã được đưa vào Bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu.
   
Qua cấp cứu ban đầu, nhận thấy bệnh nhân không cử động được chân tay, liệt nửa người bên phải và không thể nhận biết, các bác sỹ trên đảo đã khẩn trương cấp cứu, truyền dịch chống tê phù não, hạ huyết áp, thông tiểu đồng thời tiến hành thực hiện các xét nghiệm cần thiết.

Các bác sỹ trên Bệnh xá đảo Sơn Ca chẩn đoán bệnh bị đột quỵ não, diễn tiến bệnh ngày càng nặng liền phát tín hiệu khẩn cấp về đất liền.
Ngư dân gặp nạn được vận chuyển về Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu, điều trị. Ảnh: TTXVN phát
Ngư dân gặp nạn được vận chuyển về Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu, điều trị. Ảnh: TTXVN phát
   
Nhận được báo cáo, Bộ Quốc phòng đã điều máy bay trực thăng ra đảo đón bệnh nhân về đất liền cấp cứu. Chiếc máy bay EC 225 mang số hiệu 618 cùng ê-kíp bác sỹ Bệnh viện Quân Y 175 đã có mặt tại đảo Sơn Ca hỗ trợ.

Rạng sáng nay, trực thăng đưa ngư dân Nguyễn Hữu Cường từ Trường Sa đáp xuống Sân bay Tân Sơn Nhất. Bệnh nhân nhanh chóng được đưa về Bệnh viện Quân y 175.
  
Theo các bác sỹ Bệnh viện Quân y 175, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, bệnh nhân sẽ tiếp tục được chụp MRI và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, theo dõi và có hướng điều trị thích hợp./.
 Đinh Hằng

Có thể bạn quan tâm