Đông Giang phát triển kinh tế vườn đồi

Đông Giang phát triển kinh tế vườn đồi
Xác định phát triển kinh tế vườn đồi là một trong những hướng đi giảm nghèo bền vững, Đông Giang đã và đang xây dựng những vùng sản xuất chuyên canh trồng chuối (730ha); trồng ớt Ariêu; nhân rộng mô hình chăn nuôi giống lợn (heo) địa phương...
 
Huyện Đông Giang luôn ưu tiên nguồn lực để phát triển kinh tế vườn đồi
Huyện Đông Giang luôn ưu tiên nguồn lực để phát triển kinh tế vườn đồi

Bên cạnh đó, huyện còn đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, chế biến và mở rộng quảng bá các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Nhờ dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và cho hiệu quả kinh tế cao, chuối đã trở thành cây chủ lực ở huyện Đông Giang
Nhờ dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và cho hiệu quả kinh tế cao, chuối đã trở thành cây chủ lực ở huyện Đông Giang

Nhờ phát triển nông nghiệp, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện còn 28%. Đông Giang cũng là một trong những huyện đầu tiên ở Quảng Nam có 1 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2015 (xã Ba), 9 xã khác đạt từ 6 - 10 tiêu chí.

Nhiều hộ đồng bào ở thị trấn Prao, huyện Đông Giang quyết tâm vượt khó, vươn lên làm giàu từ chăn nuôi lợn (heo)
Nhiều hộ đồng bào ở thị trấn Prao, huyện Đông Giang quyết tâm vượt khó, vươn lên làm giàu từ chăn nuôi lợn (heo)

Nghiên cứu, tìm hiểu các giống lúa mới cho năng suất cao
Nghiên cứu, tìm hiểu các giống lúa mới cho năng suất cao

Hàng loạt các tuyến đường liên huyện, liên xã được nâng cấp, xây mới đã và đang làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở huyện Đông Giang
Hàng loạt các tuyến đường liên huyện, liên xã được nâng cấp, xây mới đã và đang làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở huyện Đông Giang

Những đồi chè xanh mướt đã giúp nhiều hộ đồng bào Cơ-tu ở huyện Đông Giang làm thủ tục vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế vườn đồi
Những đồi chè xanh mướt đã giúp nhiều hộ đồng bào Cơ-tu ở huyện Đông Giang làm thủ tục vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế vườn đồi
Đồng bào nghèo ở xã Zơ Ngây, huyện Đông Giang làm thủ tục vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế vườn đồi
Đồng bào nghèo ở xã Zơ Ngây, huyện Đông Giang làm thủ tục vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế vườn đồi
TTXVN

Có thể bạn quan tâm