Đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long vui Tết Chôl Chnăm Thmây

Đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long vui Tết Chôl Chnăm Thmây
Tại đây, ông Trần Văn Rón đã thăm hỏi và chúc quý sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc. Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đã thông tin những kết quả nổi bật về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong năm 2017 và quý I năm 2018, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu quan trọng đó có sự đóng góp của toàn thể đồng bào dân tộc Khmer.
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón tặng quà cho Ban quản trị chùa Hạnh Phúc Tăng. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón tặng quà cho Ban quản trị chùa Hạnh Phúc Tăng. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
  
Thượng tọa Sơn Ngọc Huynh, Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Long đối với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, nhất là trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Trong thời gian tới, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong việc giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục vận động đồng bào dân tộc Khmer đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tăng gia sản xuất, giúp đỡ nhau cùng phát triển kinh tế gia đình, góp phần xây dựng địa phương giàu đẹp.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm trao quà cho 3 gia đình chính sách tiêu biểu. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm trao quà cho 3 gia đình chính sách tiêu biểu. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN
   
Dịp này, Đoàn công tác của tỉnh Vĩnh Long cùng các đơn vị tài trợ đã trao nhiều phần quà tặng Ban Quản trị chùa Hạnh Phúc Tăng; trao 63 phần quà mỗi phần trị giá 500.000 đồng tặng các hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo người dân tộc Khmer.
   
Ngày 12/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt với các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, achar, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, làm việc tại địa phương, nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.
 
Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND thành phố gửi lời chúc mừng đến các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, sư sãi, achar, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, làm việc tại Cần Thơ nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Trao quà cho các chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng người Khmer tại Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN
Trao quà cho các chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng người Khmer tại Thành phố Cần Thơ. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các ban, ngành liên quan phát huy tối đa sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm thực hiện tốt các đề án giảm nghèo bền vững thông qua các mô hình kinh tế hiệu quả.

Đặc biệt, lãnh đạo thành phố mong muốn các vị chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác định hướng cộng đồng, cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
 
Hòa thượng Đào Như, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Nam tông Khmer thành phố Cần Thơ thay mặt đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố trong dịp Tết của người Khmer.

Bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những hỗ trợ của thành phố Cần Thơ trong công tác chăm lo đồng bào Khmer trên địa bàn, Hòa thượng Đào Như cho biết: Bên cạnh những hỗ trợ về vật chất, thành phố còn có những hỗ trợ to lớn về tinh thần, đặc biệt là các chính sách nhằm gìn giữ văn hóa dân tộc Khmer.

Điển hình như việc thực hiện các chương trình đưa tủ sách, dạy chữ Khmer vào 12 chùa Khmer và các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn thành phố.

Song song đó, Trung ương và địa phương hỗ trợ 4,6 ha đất cùng hơn 40 tỷ đồng đầu tư xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer Cần Thơ.

Nhân dịp này, Hòa thượng Đào Như đề xuất lãnh đạo thành phố hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer xây dựng lò hỏa táng điện, nhằm giảm thiểu các hủ tục trong việc mai táng theo phương pháp truyền thống.
 Ánh Tuyết - Thúy Hằng

Có thể bạn quan tâm