Đồng bào Khmer Sóc Trăng vui đón Tết Chôl Chnăm Thmây “Đoàn kết - Vì tương lai phát triển”

Đồng bào Khmer Sóc Trăng vui đón Tết Chôl Chnăm Thmây “Đoàn kết - Vì tương lai phát triển”
Tại buổi lễ, ông Lý Bình Cang, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng đã đọc thư chúc Tết Chôl Chnăm Thmây của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và thư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng gửi đến sư sãi, đồng bào Khmer.
Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thăm, chúc Tết, tặng quà các vị sư tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
Nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây 2018, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng thăm, chúc Tết, tặng quà các vị sư tiêu biểu tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN
  
Chương trình lễ năm nay được tổ chức với nhiều tiết mục sôi nổi, mang đậm nét truyền thống Khmer, như: sân khấu hóa Lễ Têvađa Chnăm Thmây, múa Sa dăm cùng các tiết mục đơn ca, tốp ca song ngữ Việt - Khmer do Đoàn Nghệ thuật Khmer tỉnh biểu diễn; lồng ghép việc tuyên truyền, chính sách của Đảng và nhà nước với sự quan tâm của các cấp chính quyền đến với đồng bào dân tộc trên địa bàn, kêu gọi mỗi người dân, đồng bào dân tộc chung tay xây dựng quê hương, xây dựng nông thôn mới...
Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao quà chúc mừng năm mới cho trụ trì chùa Bưng Tol Sa. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN
Ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng trao quà chúc mừng năm mới cho trụ trì chùa Bưng Tol Sa. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Ngô Hùng nêu bật những thành tựu của tỉnh về kinh tế - xã hội; khẳng định thành quả chung đó là nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp rất quan trọng của các vị chức sắc, sư sãi và đồng bào Khmer. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng ghi nhận và biểu dương những thành tích to lớn mà cán bộ, chiến sĩ, sư sãi và đồng bào Khmer đã góp sức trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…
Ban tổ chức trao biểu trưng nhà Đại đoàn kết cho các hộ Khmer nghèo. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN
Ban tổ chức trao biểu trưng nhà Đại đoàn kết cho các hộ Khmer nghèo. Ảnh: Trung Hiếu-TTXVN
Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh, huyện, ngành đã có nhiều phần quà chúc Tết gửi đến sư sãi, phật tử chùa Bưng Tol Sa; Ban Tổ chức đã trao biểu trưng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình Khmer nghèo và 10 phần quà cho các gia đình chính sách Khmer tiêu biểu tại địa phương.
Hoạt cảnh sân khấu hóa nghi thức đón chư thiên trong chương trình mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại chùa Bưng Tol Sa. Ảnh Trung Hiếu-TTXVN
Hoạt cảnh sân khấu hóa nghi thức đón chư thiên trong chương trình mừng Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer tại chùa Bưng Tol Sa. Ảnh Trung Hiếu-TTXVN
Tết Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam bộ diễn ra từ ngày 14-16/4/2018. Lãnh đạo các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức hơn 100 đoàn thăm, chúc Tết, trao quà cho các chùa Khmer, các gia đình chính sách, đồng bào Khmer nghèo tại các địa phương trong tỉnh./.
 Trung Hiếu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm