Đoàn công tác Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại tỉnh Bắc Kạn

Đoàn công tác Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc tại tỉnh Bắc Kạn
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Từ năm 2011 đến nay, Bắc Kạn đã giải quyết việc làm cho khoảng 193.000 lao động, trung bình mỗi năm tạo làm việc cho hơn 4000 lao động. Cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần lao động trong các ngành công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ; giảm số lao động ngành nông, lâm nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Bắc Kạn Nguyễn Hoàng Hiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Hiện trên địa bàn tỉnh có 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trong đó có 15 cơ sở tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ và chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững. Trong giai đoạn 2012 - 2017, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển mới và đào tạo được trên 18.000 người.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng báo cáo về các vấn đề: Bảo trợ xã hội, cai nghiện, giảm nghèo, dạy nghề, việc làm, người có công với cách mạng tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Phạm Duy Hưng báo cáo về các vấn đề: Bảo trợ xã hội, cai nghiện, giảm nghèo, dạy nghề, việc làm, người có công với cách mạng tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Về công tác chăm lo đời sống người có công, hiện nay, tổng số hồ sơ đối tượng người có công mà tỉnh đang quản lý là 30.070 hồ sơ, trong đó chi trả trợ cấp hàng tháng cho 3.504 đối tượng; trợ cấp 1 lần cho 2.937 đối tượng với tổng kinh phí trợ cấp hàng năm hơn 80 tỷ đồng. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức sâu rộng tại các địa phương, đến nay có 97% số hộ gia đình người có công trên địa bàn có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú...

Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Văn Phúc Thụ báo cáo về các vấn đề còn tồn đọng tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Văn Phúc Thụ báo cáo về các vấn đề còn tồn đọng tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Tại buổi làm việc, tỉnh Bắc Kạn cũng nêu một số khó khăn và kiến nghị liên quan việc thực hiện chế độ chính sách, xem xét không thu hồi số tiền chênh lệch của 188 trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đã hưởng không đúng chế độ phải thu hồi 9,6 tỷ đồng. Tỉnh kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sớm ban hành văn bản hướng dẫn xác nhận quân nhân tham gia kháng chiến tại vùng bị Mỹ sử dụng chất độc hóa học không còn các giấy tờ gốc; xem xét các chế độ, chính sách đối với thế hệ thứ 3 của người trực tiếp tham gia kháng chiến trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học như đối với con đẻ của người tham gia kháng chiến...

Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội lưu ý tỉnh Bắc Kạn ngoài việc quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng,  cần quan tâm sinh kế của người dân, dựa vào lợi thế về rừng để người dân sống được vì rừng; quan tâm đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và quan tâm công tác dạy nghề, đào tạo nghề cho nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn Ma Văn Lả phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn Ma Văn Lả phát biểu tại buổi làm việc.
Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nêu rõ Bắc Kạn cần xem xét, xử lý ngay các trường hợp liên quan tới việc xâm hại trẻ em đã xảy ra tại địa bàn trong thời gian qua, bởi hiện chỉ có 2 trong 15 vụ mới được xử lý.

Quang cảnh buổi làm việc . Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc . Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Nhân dịp này, đoàn công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đến thăm, tặng quà  các gia đình chính sách, trẻ em hoàn cảnh đặc biệt ở thành phố Bắc Kạn.
Vũ Hoàng Giang 

Có thể bạn quan tâm