Điện Biên: Chủ động bảo vệ an ninh biên giới và đấu tranh với tội phạm ma túy

Điện Biên: Chủ động bảo vệ an ninh biên giới và đấu tranh với tội phạm ma túy
Bộ đội Biên phòng Điện Biên chủ động bảo vệ an ninh biên giới và đấu tranh với tội phạm. Ảnh: TTXVN
Bộ đội Biên phòng Điện Biên chủ động bảo vệ an ninh biên giới và đấu tranh với tội phạm. Ảnh: TTXVN

Theo dự báo của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, năm 2020 trên khu vực biên giới tỉnh Điện Biên vẫn tiềm ẩn nhân tố có thể gây mất ổn định như tuyên truyền đạo trái pháp luật; phá rừng; buôn bán vận chuyển ma túy; mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; kích động lôi kéo dân di cư tự do…

Để ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia và phòng chống tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an toàn an ninh biên giới; tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn để phát hiện, bắt giữ và xử lý các loại tội phạm. Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, duy trì hoạt động của đại diện biên giới tuyến Việt Nam - Trung Quốc; Quy chế phối hợp giữa các đồn biên phòng Việt Nam và 6 đại đội biên phòng Lào nhằm duy trì việc chấp hành Hiệp định về quy chế biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn hoạt động vượt biên, xâm nhập.

Ngoài ra, lực lượng Biên phòng tỉnh tích cực củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới, các mô hình giúp dân; tăng cường phổ biến pháp luật cho người dân, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trong năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã làm chủ tình hình, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đặc biệt, trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã chủ trì, phối hợp đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án. Cụ thể năm 2019, lực lượng Biên phòng đã bắt giữ trên 140 vụ với hơn 180 đối tượng, thu giữ hơn 15kg heroin, 24kg thuốc phiện, hơn 50kg ma túy đá, hơn 500.000 viên ma túy tổng hợp...

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã tích cực giúp đỡ nhân dân các vùng biên phát triển kinh tế - xã hội. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức hơn 1.600 ngày công giúp dân lao động sản xuất; sửa chữa và làm mới gần 60 căn nhà cho người dân, giúp 260 hộ xóa đói giảm nghèo; khám và cấp phát thuốc cho hơn 5.500 lượt người; thăm hỏi và trao hàng nghìn chiếc bánh chưng dịp Tết Nguyên đán cho bà con.
Xuân Tư

Có thể bạn quan tâm