Dịch COVID-19: Đã rà soát được trên 52.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Dịch COVID-19: Đã rà soát được trên 52.000 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai
Cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
Cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Phạm Hùng – TTXVN phát
Trong số này, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly y tế 27.893 người, lấy mẫu xét nghiệm 20.806 người, có 10.533 mẫu âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Các địa phương đã thực hiện việc cách ly và kiểm soát người đến Bệnh viện Bạch Mai. Cũng tính đến 17 giờ ngày 7/4/2020 có 3.292 người đang trong Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có 2.232 nhân viên, 783 bệnh nhân (124 bệnh nhân nặng, trong đó 31 bệnh nhân tiên lượng tử vong), 277 người nhà bệnh nhân. Liên quan đến công tác khám chữa bệnh, Ban Chỉ đạo cho biết, các cơ sở y tế vẫn đảm bảo phục vụ khám chữa bệnh trong điều kiện có dịch, tuy nhiên số lượt người đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế ở các tuyến giảm đáng kể, từ 489.624 lượt khám ngày 6/4 xuống còn 341.419 lượt khám ngày 7/4 (giảm 30%). Trong đó ở tuyến Trung ương, từ 11.910 lượt ngày 6/4 xuống còn 6.568 lượt ngày 7/4 (giảm 45%); tuyến tỉnh, thành phố, từ 100.509 lượt ngày 6/4 xuống còn 66.120 lượt ngày 7/4 (giảm 34%); tuyến huyện, từ 266.560 lượt ngày 6/4 xuống còn 186.219 lượt ngày 7/4 (giảm 30%); tuyến xã, từ 110.645 lượt ngày 6/4 xuống còn 82.512 lượt ngày 7/4 (giảm 25%). Tính đến sáng 8/4, Việt Nam ghi nhận 251 trường hợp mắc COVID-19, trong đó 45 trường hợp liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai, 18 trường hợp liên quan tới quán Bar Buddha, Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời ghi nhận thêm 1 ổ dịch tại Hạ Lôi, Mê Linh (Hà Nội) với 2 trường hợp mắc; 112 trường hợp mắc COVID-19 được phát hiện tại khu cách ly tập trung, trong đó có 107/112 trường hợp là người Việt Nam. Cả nước đã có 122 trường hợp đã khỏi bệnh (trong đó 106 trường hợp tiếp tục được theo dõi tại các cơ sở y tế); 125 bệnh nhân đang được điều trị tại 21 cơ sở khám, chữa bệnh; 3 bệnh nhân diễn biến nặng, đang thở máy, lọc máu (gồm bệnh nhân số 20, 161 và 91), trong đó bệnh nhân số 20 có tiến triển tốt hơn, kết thúc ECMO, bệnh nhân số 91 chuyển sang thở máy xâm nhập và ECMO; 25 trường hợp âm tính từ 1 lần trở lên (trong đó có 17 trường hợp âm tính từ 2 lần trở lên).
Bích Thủy

Có thể bạn quan tâm