Đêm 10/7, nhiều vùng có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Đêm 10/7, nhiều vùng có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh
Thời tiết đêm 10 và ngày 11/7 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ, riêng Hòa Bình 32-35 độ độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Việt Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to; trưa chiều trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Hà Nội có mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 28 độ C; cao nhất từ 32 – 34 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30độ C; cao nhất từ 35 - 38 độ, phía Nam có nơi trên 38độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29độ C; cao nhất từ 35 - 38 độ, phía Bắc có nơi trên 39độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C; cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33  độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 53 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C; cao nhất từ 31 - 34, có nơi trên 34 độ C.
Nguyễn Văn Hào

Có thể bạn quan tâm