Dạy tiếng Chăm trong các trường học ở Bình Thuận

Dạy tiếng Chăm trong các trường học ở Bình Thuận
Giờ tập đọc chữ Chăm tại Trường tiểu học Lâm Giang, huyện Hàm Thuận Bắc
Giờ tập đọc chữ Chăm tại Trường tiểu học Lâm Giang, huyện Hàm Thuận Bắc
Hiện mỗi năm Bình Thuận có khoảng 3.000 học sinh (chiếm 90% trẻ em người Chăm trong độ tuổi đi học) tham gia học tiếng Chăm.
Học sinh trong giờ thực hành viết chữ Chăm
Học sinh trong giờ thực hành viết chữ Chăm
Việc dạy tiếng Chăm đã bổ trợ rất nhiều cho việc dạy tiếng Việt, giúp các em học tốt hơn các môn học khác bằng tiếng Việt
Việc dạy tiếng Chăm đã bổ trợ rất nhiều cho việc dạy tiếng Việt, giúp các em học tốt hơn các môn học khác bằng tiếng Việt
Năm học 2015 - 2016, toàn tỉnh có 12 trường tiểu học thuộc các huyện Bắc Bình, Tuy Phong, Hàm Thuận Bắc và Hàm Tân tổ chức dạy tiếng Chăm, với 129 lớp, 47 giáo viên dạy tiếng Chăm, trong đó 24 giáo viên chuyên dạy tiếng Chăm và 23 giáo viên dạy kiêm nhiệm.
Học sinh tự ôn lại tiếng Chăm trước giờ lên lớp
Học sinh tự ôn lại tiếng Chăm trước giờ lên lớp
Năm học 2015 - 2016, Bình Thuận có 12 trường tiểu học tổ chức dạy tiếng Chăm
Năm học 2015 - 2016, Bình Thuận có 12 trường tiểu học tổ chức dạy tiếng Chăm
Là người gắn bó lâu năm với việc dạy tiếng Chăm, thầy Thông Văn Đá, Hiệu trưởng Trường tiểu học Lâm Giang, huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, ngoài ý nghĩa bảo tồn tiếng nói, chữ viết, việc dạy tiếng Chăm đã bổ trợ rất nhiều cho việc dạy tiếng Việt, giúp các em học tốt hơn các môn học khác bằng tiếng Việt…

Có thể bạn quan tâm