Đầu tư 90 tỷ đồng xây kè bảo vệ vùng hạ lưu Nhà máy thủy điện Tuyên Quang

Đầu tư 90 tỷ đồng xây kè bảo vệ vùng hạ lưu Nhà máy thủy điện Tuyên Quang
Các đơn vị thi công khẩn trương thi công đảm bảo đúng tiến độ. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
Các đơn vị thi công khẩn trương thi công đảm bảo đúng tiến độ.
Ảnh: Quang Đán - TTXVN
Ông Lê Hải Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang cho biết, công trình kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu Nhà máy thuỷ điện Tuyên Quang, khu vực thị trấn Na Hang có tổng chiều dài trên 1,13 km từ Cầu Cứng (chân đập thủy điện Tuyên Quang) đến khu vực chợ Na Hang với tổng mức đầu tư 90 tỷ đồng; trong đó, trên 32 tỷ đồng chi cho việc đền bù, hỗ trợ di dời. Còn lại gần 58 tỷ đồng xây dựng kè sông Gâm. Kết cấu chính của kè bằng bê tông cốt thép, đỉnh kè bố trí đường hành lang đi dạo và lan can bảo vệ... Dự kiến hoàn thành trong năm 2020.
Thi công kè sông Gâm. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
Thi công kè sông Gâm. Ảnh: Quang Đán - TTXVN
Từ năm 2007, Nhà máy thủy điện Tuyên Quang với dung tích hồ chứa khoảng 2,3 tỷ mét khối nước đi vào hoạt động. Việc xả nước để phát điện và phục vụ cho việc cứu hạn ở các tỉnh khu vực trung du và đồng bằng Bắc bộ đã gây sạt lở đất, làm mất đất sản xuất và ngập úng hư hại nhiều diện tích cây trồng của nhân dân sống 2 bên bờ sông Gâm, thị trấn Na Hang khu vực hạ lưu Nhà máy thủy Tuyên Quang. Nghiêm trọng nhất, nhiều dân bị sạt lở đến sát nhà và xuất hiện những vết nứt ở sân, nền, tường nhà...
Vũ Quang Đán 

Có thể bạn quan tâm