Đắk Som vượt khó vươn lên

Đắk Som vượt khó vươn lên
Một góc xã Đắk Som hôm nay. Ảnh: Thanh Bình
Một góc xã Đắk Som hôm nay. Ảnh:  Thanh Bình

Xã Đắk Som, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) hiện có 2.378 hộ với 11.487 khẩu, 76% trong đó là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều năm trước đây, Đắk Som là một trong những xã khó khăn nhất của tỉnh Đắk Nông. Cuộc sống của đồng bào chủ yếu dựa vào các loại cây lương thực ngắn ngày như: bắp, sắn... và khai thác lâm sản phụ từ rừng. Hạ tầng khó khăn, thiếu thốn, dân trí thấp..., nên cái vòng đói nghèo cứ quanh quẩn khắp các thôn, bon nơi đây. Năm 2004, tỷ lệ hộ nghèo trên toàn xã khoảng 90%.

Không còn phải đối mặt với cái đói như xưa, đồng bào ở Đắk Som hiện nay đã biết trồng ngô làm thức ăn cho gia súc. Ảnh: Thanh Bình Nhờ thay đổi cách nghĩ, cách làm, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên tỷ lệ hộ nghèo ở xã Đắk Som đã và đang giảm dần theo từng năm. Ảnh: Thanh Bình Công tác trồng rừng được Đắk Som chú trọng, tạo sinh kế cho người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Bình
Không còn phải đối mặt với cái đói như xưa, đồng bào ở Đắk Som hiện nay đã biết trồng ngô làm thức ăn cho gia súc. Ảnh:  Thanh Bình
 
Không còn phải đối mặt với cái đói như xưa, đồng bào ở Đắk Som hiện nay đã biết trồng ngô làm thức ăn cho gia súc. Ảnh: Thanh Bình Nhờ thay đổi cách nghĩ, cách làm, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên tỷ lệ hộ nghèo ở xã Đắk Som đã và đang giảm dần theo từng năm. Ảnh: Thanh Bình Công tác trồng rừng được Đắk Som chú trọng, tạo sinh kế cho người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Bình
Nhờ thay đổi cách nghĩ, cách làm, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên tỷ lệ hộ nghèo ở xã Đắk Som đã và đang giảm dần theo từng năm. Ảnh:  Thanh Bình
 
Không còn phải đối mặt với cái đói như xưa, đồng bào ở Đắk Som hiện nay đã biết trồng ngô làm thức ăn cho gia súc. Ảnh: Thanh Bình Nhờ thay đổi cách nghĩ, cách làm, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên tỷ lệ hộ nghèo ở xã Đắk Som đã và đang giảm dần theo từng năm. Ảnh: Thanh Bình Công tác trồng rừng được Đắk Som chú trọng, tạo sinh kế cho người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Bình
Công tác trồng rừng được Đắk Som chú trọng, tạo sinh kế cho người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Thanh Bình

Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền ở Đắk Nông đã từng bước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai các chương trình an sinh xã hội tại đây. Cuộc sống của đồng bào thực sự đổi thay từ khi có điện, đường giao thông, trường học, trạm y tế... Sau nhiều năm thực hiện công cuộc xây dựng nông thôn mới, đến nay, cơ sở hạ tầng ở Đắk Som đã cơ bản hoàn thành; gần 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; trên 90% trẻ em trong độ tuổi được đến trường; công tác chăm sóc sức khỏe được đảm bảo; các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy...

Cán bộ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn xã Đắk Som. Ảnh: Thanh Bình
Cán bộ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước tới đồng bào dân tộc sinh sống trên địa bàn xã Đắk Som. Ảnh:  Thanh Bình

Yên tâm với điều kiện sống mới, đồng bào đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và làm giàu trên chính mảnh đất này. Hiện nay, toàn xã có 2.600 ha cà phê, 40 ha tiêu, gần 100 ha cây ăn quả như: bơ, sầu riêng... Nhiều hộ đồng bào đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như: gia đình ông Giàng A Tráng ở thôn 4, gia đình anh Thào A Giả ở thôn 1... Theo ông Hoàng Huy Tùng, Chủ tịch UBND xã Đắk Som, nhờ chú trọng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo nên đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trong xã đã giảm xuống, còn khoảng 60%.

Anh Giàng A Tráng, một trong những điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở xã Đắk Som đang chăm sóc vườn cà phê, mỗi năm cho thu hoạch 10 tấn. Ảnh: Thanh Bình Con em đồng bào dân tộc ở Đắk Som giờ đây đã được học tập trong những ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Thanh Bình Đến nay, hầu hết các hộ gia đình đồng bào Mông ở Đắk Som đều đã có cuộc sống ổn định, nhiều hộ vươn lên khá giả. Trong ảnh: Người Mông mua bán, trao đổi hàng hóa trong ngày diễn ra chợ phiên ở Đắk Som. Ảnh: Thanh Bình
Anh Giàng A Tráng, một trong những điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở xã Đắk Som đang chăm sóc vườn cà phê, mỗi năm cho thu hoạch 10 tấn. Ảnh:  Thanh Bình
 
Anh Giàng A Tráng, một trong những điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở xã Đắk Som đang chăm sóc vườn cà phê, mỗi năm cho thu hoạch 10 tấn. Ảnh: Thanh Bình Con em đồng bào dân tộc ở Đắk Som giờ đây đã được học tập trong những ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Thanh Bình Đến nay, hầu hết các hộ gia đình đồng bào Mông ở Đắk Som đều đã có cuộc sống ổn định, nhiều hộ vươn lên khá giả. Trong ảnh: Người Mông mua bán, trao đổi hàng hóa trong ngày diễn ra chợ phiên ở Đắk Som. Ảnh: Thanh Bình
Con em đồng bào dân tộc ở Đắk Som giờ đây đã được học tập trong những ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. Ảnh:  Thanh Bình
 
Anh Giàng A Tráng, một trong những điển hình trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở xã Đắk Som đang chăm sóc vườn cà phê, mỗi năm cho thu hoạch 10 tấn. Ảnh: Thanh Bình Con em đồng bào dân tộc ở Đắk Som giờ đây đã được học tập trong những ngôi trường mới khang trang, sạch đẹp. Ảnh: Thanh Bình Đến nay, hầu hết các hộ gia đình đồng bào Mông ở Đắk Som đều đã có cuộc sống ổn định, nhiều hộ vươn lên khá giả. Trong ảnh: Người Mông mua bán, trao đổi hàng hóa trong ngày diễn ra chợ phiên ở Đắk Som. Ảnh: Thanh BìnhĐến nay, hầu hết các hộ gia đình đồng bào Mông ở Đắk Som đều đã có cuộc sống ổn định, nhiều hộ vươn lên khá giả. Trong ảnh: Người Mông mua bán, trao đổi hàng hóa trong ngày diễn ra chợ phiên ở Đắk Som. Ảnh:  Thanh Bình

Đưa điện lưới quốc gia về phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Ảnh: Thanh Bình
Đưa điện lưới quốc gia về phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã. Ảnh:  Thanh Bình

Dẫu còn đó những khó khăn nhưng so với nhiều năm trước, Đắk Som hôm nay đã đổi thay rất nhiều. Đồng bào nơi đây đã thay đổi cách nghĩ, cách làm và mạnh dạn vươn lên thoát nghèo. Chắc chắn trong tương lai không xa, Đắk Som sẽ tiếp tục khởi sắc, trở thành vùng quê giàu đẹp, hòa cùng nhịp bước với các địa phương khác ở Đắk Nông.
Anh Dũng – Thanh Bình

Có thể bạn quan tâm