Đắk Nông triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý “điểm nóng” sốt xuất huyết

Đắk Nông triển khai đồng bộ các giải pháp xử lý “điểm nóng” sốt xuất huyết
Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Ảnh: truyenhinhdaknong.vn
Bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tại khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông. Ảnh: truyenhinhdaknong.vn
Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông yêu cầu Sở Y tế, các sở ngành liên quan và chính quyền các địa phương triển khai nhanh chóng, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, ngành Y tế chủ động, phối hợp và tham mưu cho chính quyền các địa phương tập trung phòng chống dịch bệnh, đảm bảo tất cả các ổ dịch, hoặc các khu vực có nguy cơ cao phải được triển khai các biện pháp “dập dịch” trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm phát hiện. Đồng thời, lực lượng chuyên trách của ngành Y tế chủ trì, phối hợp với địa phương đẩy mạnh công tác phun thuốc diệt muỗi, diệt trừ lăng quăng, phòng chống sốt xuất huyết. UBND tỉnh Đắk Nông giao lãnh đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc huy động nguồn lực để khống chế, kiểm soát bệnh sốt xuất huyết và chịu trách nhiệm về vấn đề này. Được biết, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết gia tăng mạnh ở hầu khắp các địa phương tỉnh Đắk Nông. Người dân phải nhập viện điều trị tập trung nhiều ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông, Trung tâm Y tế các huyện Đắk R’Lấp, Đắk Song… Đến nay, về cơ bản, ngành Y tế Đắk Nông đảm bảo nhân lực, vật lực để điều trị, chưa có trường hợp nào tử vong do mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận dân cư, nhất là người dân tại các khu vực vùng sâu vùng xa về phòng chống sốt xuất huyết vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, ngành Y tế đang tập trung truyền thông, nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh cho người dân.
Hưng Thịnh

Có thể bạn quan tâm