Đắk Nông hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn

Đắk Nông hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Đắk Nông trao bằng khen cho các bạn sinh viên dân giỏi người dân tộc thiểu số năm 2016. Ảnh: doanthanhnien.vn
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Đắk Nông trao bằng khen cho các bạn sinh viên dân giỏi người dân tộc thiểu số năm 2016. Ảnh: doanthanhnien.vn
Qua 3 năm học (từ năm học 2016 – 2017 đến nay), tỉnh Đắk Nông đã hỗ trợ kinh phí học tập cho gần 58.000 lượt học sinh, sinh viên với tổng số tiền gần 19 tỷ đồng; hỗ trợ sách giáo khoa, vở viết cho hơn 130.000 lượt học sinh với tổng số tiền trên 47 tỷ đồng. Đối tượng được hỗ trợ là học sinh người dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, cận nghèo theo quy định của Chính phủ; kinh phí từ nguồn ngân sách. Theo Báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh hiện có hơn 47.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số với gần 210.000 nhân khẩu, chiếm hơn 30% tổng số dân. Số hộ dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo hiện có khoảng 13.500 hộ (với gần 65.000 nhân khẩu), chiếm 64% tổng số hộ nghèo toàn tỉnh. Việc thực hiện chương trình hỗ trợ đã mang lại hiệu quả, tác động tích cực đến cuộc sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giải quyết một phần khó khăn về kinh tế, giảm gánh nặng chi phí cho hộ nghèo, tạo điều kiện để học sinh đến trường. Đây là nguồn lực quan trọng giúp tăng nhanh việc huy động học sinh đến trường đến lớp, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng. Năm học 2019 – 2020, toàn tỉnh Đắk Nông có khoảng 25.000 học sinh được cấp phát miễn phí sách vở. Chương trình đang được Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sách – thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai. Dự kiến, toàn bộ sách vở được cấp phát sẽ đến tay học sinh muộn nhất vào ngày 15/8/2019, để các em bước vào năm học mới. Ông Ngô Xuân Hà, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sách – thiết bị trường học tỉnh Đắk Nông cho biết, năm 2019, Công ty trích một phần kinh phí và huy động một số đơn vị đóng góp để cấp phát thêm hàng trăm bộ sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thuộc diện nghèo, cận nghèo để nhận được hỗ trợ theo quy định. Mong muốn của đơn vị là góp phần động viên, chia sẻ phần nào khó khăn đối với các em cũng như gia đình. Chương trình hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh, sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, cận nghèo trong năm học 2019 – 2020 đang được các sở, ngành liên quan trong tỉnh tiếp tục thực hiện. Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông cũng thường xuyên thực hiện chương trình hỗ trợ gạo cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ. Năm học 2017 – 2018, toàn tỉnh đã hỗ trợ gần 1.000 tấn gạo cho các học sinh theo chương trình này.
Hưng Thịnh

Có thể bạn quan tâm