Đắk Lắk: Hỗ trợ học trò nghèo vùng cao có nơi ăn chốn ở, yên tâm học tập

Đắk Lắk: Hỗ trợ học trò nghèo vùng cao có nơi ăn chốn ở, yên tâm học tập
Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền phong phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: gddt.daklak.gov.vn
Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập Báo Tiền phong phát biểu tại buổi lễ.
Ảnh: gddt.daklak.gov.vn

Ký túc xá 115 được xây dựng nhằm giúp 115 cháu nhỏ đang sống tại khu tái định cư thôn Giang Đông có chỗ ở mới khang trang, an toàn. Về lâu dài, ký túc xá 115 là công trình phúc lợi dành cho học sinh nghèo ở xã Ea Dah. Ea Dah hiện là xã nghèo vùng sâu của huyện Krông Năng với hơn 90% dân số làm nông nghiệp. Toàn xã có 1.902 hộ và 8.497 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số di cư ngoài kế hoạch từ các tỉnh phía Bắc vào. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã là 64,7%.

Ký túc xá 115 là công trình thiện nguyện, có tổng nguồn vốn khoảng 3,5 tỷ đồng, do Quỹ Trò nghèo vùng cao huy động vốn đầu tư xây dựng, có một phần đối ứng từ ngân sách huyện Krông Năng, Báo Tiền phong là đơn vị kết nối.

Ông Nguyễn Anh Tú - Giám đốc Quỹ Trò nghèo vùng cao cho biết, Ký túc xá 115 có sự đồng hành, hỗ trợ, chung tay của cả cộng đồng. Hy vọng ký túc xá sẽ giúp trò nghèo xã Ea Dah ổn định nơi ăn chốn ở, yên tâm nỗ lực học hành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt Băng khánh thành Ký túc xá 115. Ảnh: gddt.daklak.gov.vn
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt Băng khánh thành Ký túc xá 115.
Ảnh: gddt.daklak.gov.vn

Tại lễ khánh thành, Báo Tiền phong đã tổ chức Chương trình Đọt chuối non lần thứ 13, trao 84 suất học bổng, tổng trị giá 183 triệu đồng cho học sinh vượt khó hiếu học các huyện Krông Năng, Krông Búk, Ea H’Leo, M’Đrắk và thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã Buôn Hồ. Bên cạnh đó phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Cải thiện chất lượng nước sinh hoạt vùng khó khăn”. Đây là hoạt động xã hội nhằm góp phần cải thiện đời sống của nhân dân, đồng bào các dân tộc vùng sâu tại xã Ea Dah. Chương trình trao tặng các thiết bị tích trữ, cải thiện chất lượng nước uống, nước sinh hoạt như máy lọc nước, bình nóng lạnh, bồn chứa nước. Thời gian trao từ tháng 9/2019 đến tháng 9/2020.

Những ngôi nhà bằng vách nứa, vách gỗ tạp của các hộ dân người dân tộc Mông thấp thoáng dưới các triền đồi tại thôn Giang Đông, xã Ea Dah. Ảnh: gddt.daklak.gov.vn
Những ngôi nhà bằng vách nứa, vách gỗ tạp của các hộ dân người dân tộc Mông thấp thoáng dưới các triền đồi tại thôn Giang Đông, xã Ea Dah. Ảnh: gddt.daklak.gov.vn

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền phong cho biết, các hoạt động bàn giao Ký túc xá 115, trao học bổng và tặng thiết bị tích trữ, cải thiện chất lượng nước uống nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng núi, biên giới, vùng sâu vùng xa của tỉnh Đắk Lắk. Hy vọng hoạt động này sẽ giúp người dân vùng khó khăn đón Tết truyền thống thật sự ấm cúng, trẻ em hân hoan vui bước tới trường.
Tuấn Anh

Có thể bạn quan tâm