Cứu hộ 4 cá thể động vật hoang dã quý, hiếm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Cứu hộ 4 cá thể động vật hoang dã quý, hiếm nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
2 cá thể chồn Triết Châu Âu (Mustela putorius) được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang giải cứu
 2 cá thể chồn Triết Châu Âu (Mustela putorius) được Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang giải cứu 

Trước đó, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 9/9/2015, khi làm nhiệm vụ kiểm tra hành lý qua máy soi của hành khách nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện trong Vali và balo của một khách du lịch Việt Nam tên Vương Vĩnh Phát sinh 1995, ngụ tại địa chỉ 414, đường Vĩnh Viễn, phường 8, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, cất giấu 2 cá thể chồn Triết Châu Âu/Mustela putorius, mỗi con nặng 0,4 kg; 2 cá thể rùa Thái Lan/Manouria emys (thuộc phụ lục II Công ước Cites, một con 8 kg, một con 4 kg); 4 con kỳ đà Savan Châu Phi (mỗi con nặng 0,1 kg, đã chết, được tiêu hủy tại chỗ). Số động vật kể trên, trước khi đưa vào máy soi, không được khai báo hải quan và khi bị phát hiện, chủ sở hữu không chứng minh được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

2 cá thể rùa Thái Lan (Manouria emys) được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cứu hộ, chăm sóc.
2 cá thể rùa Thái Lan (Manouria emys) được Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cứu hộ, chăm sóc. 

Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng Phát khai nhận, số động vật hoang dã kể trên được mua ở Băng Cốc (Thái Lan), định đưa về Thành phố Hồ Chí Minh bán lại kiếm lời thì bị phát hiện, bắt giữ. 

Đối tượng Vương Vĩnh Phát còn khai nhận, năm 2014 cũng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nhập lậu động vật hoang dã (sóc cảnh, chuột cảnh, nhím cảnh...), nhằm đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ, không khai báo với cơ quan chức năng./. 

 

Có thể bạn quan tâm