Cơ hội học tập, làm việc, định cư tại CHLB Đức

Cơ hội học tập, làm việc, định cư tại CHLB Đức
Các học sinh trúng tuyển đi học THPT tại Đức năm 2017. Ảnh: Vũ Lý
Các học sinh trúng tuyển đi học THPT tại Đức năm 2017. Ảnh: Vũ Lý

IBA được thành lập năm 1999 tại London, Vương quốc Anh, hoạt động trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo và cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho các thị trường phát triển trên thế giới như Anh, Đức, Pháp, Mỹ, Nhật , Hàn Quốc, v.v.

Tại Việt Nam, IBA hoạt động trong một số lĩnh vực như: đào tạo tiếng Anh, Pháp, Đức theo giáo trình và tiêu chuẩn châu Âu; tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn châu Âu ở các trình độ A2, B1, B2, C1 (chứng chỉ có giá trị quốc tế); hỗ trợ du học theo diện du học phổ thông, du học nghề, du học đại học; cung ứng dịch vụ thẩm định văn bằng quốc tế; tập huấn và tổ chức các kỳ thi cho giáo viên tiếng Anh, Pháp, Đức có cơ hội nhận chứng chỉ giám thị của Hội đồng khảo thí châu Âu ECL…

Ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần IBA Việt Nam chia sẻ trong buổi hội thảo: “ Với các học sinh du học phổ thông, sau 3 năm học các em được vào thẳng một trường đại học hoặc cao đẳng tại Đức, được rèn luyện thành thạo 3 thứ tiếng: Anh, Đức, và một ngôn ngữ châu Âu khác. Với học sinh du học nghề hoặc du học đại học, nước Đức cũng miễn 100% học phí trong suốt quá trình học ”.

Ngoài những đối tượng du học, những người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học ở Việt Nam cũng có cơ hội tham gia vào thị trường lao động Đức theo diện thẩm định bằng. Viện IBA sẽ hỗ trợ chuyển bằng của các bạn tới cơ quan chuyên môn của Đức để học thẩm định, đánh giá và sẽ là căn cứ để các bạn có thể tìm kiếm cơ hội việc làm lương cao.

Ngoài việc hỗ trợ du học sinh thực hiện các thủ tục pháp lý trên hành trình du học, viện IBA còn tổ chức tuyển sinh, đào tạo ngoại ngữ cho các học viên ở Việt Nam. Từ giáo trình, cơ sở vật chất… của khâu đào tạo, Viện IBA luôn tuân thủ đáp ứng theo tiêu chuẩn của các nước châu Âu, để ngay khi hoàn thành khóa học, các học viên có đủ kỹ năng, tiêu chuẩn tham gia vào hệ thống giáo dục, môi trường lao động của Đức nếu có nhu cầu.

Ông Rene Freiberng chia sẻ kinh nghiệm với học viên IBA. Ảnh: Vũ Lý
Ông Rene Freiberng chia sẻ kinh nghiệm với học viên IBA. Ảnh: Vũ Lý

Ông Rene Freiberng, Giám đốc điều hành hệ thống viện Dưỡng lão tại Đức tham gia hội thảo cho biết: Hiện nay, Đức đang thiếu khoảng 1,1 triệu lao động và đến năm 2030, con số này là khoảng 3 triệu nên cơ hội cho những du học sinh tại Đức là rất lớn. Ông cũng cho thấy tầm quan trọng của việc học tiếng khi trao đổi với các học viên theo học nghề điều dưỡng “ tại Đức, các bạn sẽ làm công việc chăm sóc người già. Đây là công việc liên quan đến con người, cần có sự trao đổi thông tin, tình cảm thường xuyên nên các bạn cần ngôn ngữ để hiểu nhau ” .

Ông Rene Freiberng giao lưu tại hội thảo. Ảnh: Vũ Lý
Ông Rene Freiberng giao lưu tại hội thảo. Ảnh: Vũ Lý

Những người Việt Nam có việc làm ổn định tại Đức sẽ có cơ hội được định cư tại nước này theo điều 16, 17 và 18 Luật cư trú Đức.
Vũ Lý
Báo Ảnh Dân tộc Miền núi

Có thể bạn quan tâm