Chương trình Tết sum vầy 2020: Mang không khí Tết ấm áp đến với người lao động Yên Bái

Chương trình Tết sum vầy 2020: Mang không khí Tết ấm áp đến với người lao động Yên Bái
Ban quản lý Quỹ tấm lòng vàng Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái trao quà hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN
 Ban quản lý Quỹ tấm lòng vàng Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái trao quà hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn. Ảnh: Đức Tưởng - TTXVN
Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Yên Bái cũng như các doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện làm việc và quan tâm đến người lao động. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị người lao động, cần tuân thủ pháp luật, các nội quy, quy định làm việc của doanh nghiệp, nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức phục vụ công việc. Thời gian qua, các cấp Công đoàn tỉnh Yên Bái luôn cố gắng bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nghị quyết của Công đoàn trong việc tập trung đổi mới nội dung hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích của đoàn viên và người lao động. Các cấp Công đoàn chú trọng tuyên truyền, vận động người lao động tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội; giáo dục, bồi dưỡng hàng nghìn đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu xem xét kết nạp Đảng.
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng quà cho công nhân lao động nghèo. Ảnh: Đức Tưởng- TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng quà cho công nhân lao động nghèo.
Ảnh: Đức Tưởng- TTXVN
Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn luôn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tập hợp ý kiến của công nhân viên chức lao động để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng giải quyết; tham gia góp ý, xây dựng các chủ trương, chính sách, pháp luật, nhất là các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến người lao động. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động cũng được các cấp Công đoàn tỉnh quan tâm thực hiện với nhiều nội dung, cách làm cụ thể, thiết thực như: Hỗ trợ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn xây nhà “Mái ấm Công đoàn”, hỗ trợ công nhân lao động nghèo phát triển kinh tế gia đình từ nguồn quỹ “Tấm lòng vàng”, thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên để hỗ trợ, bán hàng giảm giá cho công nhân lao động. Anh Lương Tiến Luật, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn ngành gỗ Thiên An Việt Nam chia sẻ, anh cũng như nhiều công nhân lao động tại Khu Công nghiệp được các cấp Công đoàn trong tỉnh thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần. Không chỉ đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động, Công đoàn còn đứng ra hỗ trợ xây nhà cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi khi ốm đau. Những sự kiện như “Tết sum vầy” giúp anh và mọi người cảm nhận được không khí ngày Tết ấm áp. Sự quan tâm từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh và Liên đoàn Lao động giúp người lao động có thêm động lực gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn. Tại chương trình, UBND tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động năm 2019. Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 100 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Yên Bái, trị giá 1,2 triệu đồng/suất. Ban Quản lý Quỹ tấm lòng Vàng Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ làm nhà Mái ấm công đoàn cho 13 đoàn viên với tổng kinh phí 390 triệu đồng. Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái trao 625 suất quà Tết và hỗ trợ 265 vé tàu xe cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền là 370 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều cơ quan, đơn vị ủng hộ những món quà động viên, ý nghĩa để các đoàn viên, công nhân lao động trong tỉnh đón Tết Canh Tý đầm ấm, vui tươi.
Ngọc Anh

Có thể bạn quan tâm