Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tại các điểm đến thăm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tới các vị Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, Mục sư cùng đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành cả nước một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, được nhiều hồng ân của Thiên Chúa.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tổng Liên hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Thông báo những kết quả cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội cả nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho rằng năm 2017 dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của toàn dân, trong đó có đóng góp không nhỏ của đồng bào Công giáo, nước ta đã đạt được những kết quả quan trọng, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Phát huy những kết quả đạt được, năm 2018, cả nước tiếp tục nỗ lực quyết tâm đạt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng 6,5 - 6,7%, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội... 

Tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Văn Đọc và đồng bào Công giáo trong tham gia thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ mong muốn, với uy tín của mình, Tổng Giám mục tiếp tục vận động các vị Linh mục, Tu sĩ cùng đồng bào Công giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua của MTTQ cũng như các ngành phát động; tiếp tục gắn bó, tạo thành khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu chung xây dựng đất nước ngày càng phát triển. 

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh Bùi Văn Đọc mong muốn tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi trong mọi hoạt động để đồng bào Công giáo cùng tham gia góp sức xây dựng đất nước, đóng góp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. 

Đến thăm Hồng y Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ chúc mừng lễ Giáng sinh an lành, ấm áp tới Hồng y, đồng thời bày tỏ mong muốn Hồng y tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước, dân tộc; với uy tín của mình, Hồng y Phạm Minh Mẫn tiếp tục vận động các vị Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và đồng bào Công giáo cả nước thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng thực hiện mục tiêu chung xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước. 
Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng một số cơ sở tôn giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN
Đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng một số cơ sở tôn giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ, Hồng y Phạm Minh Mẫn chia sẻ, bản thân Hồng y cũng như mọi đồng bào Công giáo đều ý thức rằng muốn làm người Công giáo tốt phải là người công dân tốt. Vì vậy, đồng bào Công giáo luôn mong muốn đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 

Tại Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của Tổng Liên hội góp phần thực hiện các mục tiêu chung, nhất là các hoạt động từ thiện xã hội đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời mong muốn tín hữu Tin Lành tiếp tục và luôn luôn đoàn kết, đồng hành cùng MTTQ Việt Nam trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc để cùng chung sức xây dựng đất nước. 

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ trong thời gian qua và đã dành thời gian đến thăm, chúc mừng Tổng Liên hội nhân dịp Giáng sinh, Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng thứ nhất Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam chia sẻ, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Tổng Liên hội cùng tín hữu Tin lành sẽ tiếp tục nỗ lực, có những đóng góp thiết thực, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm