Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018"

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018"
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Cup và Danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018 (lĩnh vực xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc) tại buổi lễ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Cup và Danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018 (lĩnh vực xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc) tại buổi lễ. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Dự Lễ tôn vinh có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội…

Phát biểu tại Lễ tôn vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng cho biết: Đây là năm thứ 6 liên tiếp Chương trình được thực hiện, đã thu hút được sự quan tâm của hàng triệu hội viên, nông dân hưởng ứng, tham gia và luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Đây là niềm động viên, sự chăm lo, quan tâm rất lớn của Đảng và Nhà nước đối với giai cấp nông dân Việt Nam.

Nhắc lại câu nói của Bác Hồ: “Nông dân giàu thì nước ta giàu, nông nghiệp thịnh thì nước ta thịnh”, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhấn mạnh, lời chỉ dẫn của Bác năm xưa luôn là hiện thực sinh động trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Bằng tất cả niềm tin, nghị lực phi thường, sáng tạo, đột phá mới, nông dân Việt Nam đã phát huy những giá trị tốt đẹp, cao quý của dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam, thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền nông nghiệp thịnh vượng. Nông dân ngày càng giàu có hơn, nông thôn văn minh, hiện đại; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Cup và Danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018 cho các cá nhân tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng trao Cup và Danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018 cho các cá nhân tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Thay mặt Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ông Thào Xuân Sùng ghi nhận và biểu dương 63 đại biểu nông dân Việt Nam xuất sắc 2018; đồng thời bày tỏ tin tưởng từ niềm vinh dự, tự hào của mỗi nông dân được vinh danh sẽ tiếp tục lan tỏa tới đông đảo hội viên, nông dân cả nước; từ đó tạo những động lực mới thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển mạnh mẽ, hiệu quả.

Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc” lần đầu tiên được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức từ năm 2013. Từ đó đến nay, Chương trình bình chọn và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc" được tổ chức thường niên vào đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14/10.

Chương trình nhằm tôn vinh những tấm gương nông dân điển hình tiên tiến, có nhiều sáng tạo, cống hiến trong lao động, sản xuất, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền quốc gia; kịp thời khích lệ, động viên những tấm gương nông dân Việt Nam xuất sắc. Vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" là vinh danh công sức, tài năng, sáng tạo của người nông dân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới...

Đồng thời, thông qua Chương trình cũng tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về “Mẫu hình người nông dân mới” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018” được bình chọn trên 4 lĩnh vực: Trực tiếp sản xuất nông nghiệp chế biến, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp; có phát minh, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật hiệu quả; nông dân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới và nông dân có thành tích xuất sắc trong bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trong 63 đại biểu được vinh danh có 54 nông dân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh dịch vụ; nhóm sản xuất, chế biến kinh doanh dịch vụ nông nghiệp là 10 người; 8 nông dân có phát minh, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, trao Cup và Danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018 cho các cá nhân tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, trao Cup và Danh hiệu nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2018 cho các cá nhân tại buổi lễ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018” cho 63 đại biểu.

Trước đó, trong khuôn khổ chương trình, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tiếp 63 đại biểu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2018". Các nông dân xuất sắc đã đi tham quan và học tập mô hình nông nghiệp công  nghệ cao tại Nông trường VinEco Tam Đảo của Tập đoàn Vingroup; tham gia Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 3 với chủ đề “Khơi nguồn nông sản Việt Nam”.
Đỗ Bình

Có thể bạn quan tâm