Cao Bằng tiếp tục phối hợp quản lý tốt biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Cao Bằng tiếp tục phối hợp quản lý tốt biên giới Việt Nam - Trung Quốc
Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
 Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN
Từ khi các văn kiện pháp lý về biên giới có hiệu lực, tỉnh Cao Bằng đã triển khai, thực hiện công tác quản lý bảo vệ, xây dựng biên giới trên nhiều mặt công tác với những kết quả tích cực. Cụ thể, các lực lượng chức năng đã phát hành trên 10.000 cuốn sổ tay biên giới, thực hiện tuyên truyền cho quần chúng nhân dân được 7.957 buổi với 269.173 lượt người nghe về các văn kiện pháp lý biên giới; ngoại khóa tuyên truyền về ba văn kiện pháp lý trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc cho trên 172.000 học sinh và hơn 14.000 cán bộ quản lý, giáo viên của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh... Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới cơ bản được giữ vững và ổn định; lực lượng Biên phòng tỉnh Cao Bằng tự tổ chức tuần tra, kiểm tra được 6.319 lượt với 31.488 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia; quần chúng nhân dân phát hiện và cung cấp cho lực lượng Bộ đội Biên phòng và các cơ quan chức năng gần 9.000 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới và đấu tranh phòng chống các loại tội phạm. Các lực lượng chức năng Biên phòng, Công an, Hải quan tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, tiến hành bắt giữ và xử lý 2.509 vụ với 2.957 đối tượng vi phạm... Tuy nhiên, công tác triển khai ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc gặp một số khó khăn như: Công tác nắm tình hình ngoại biên, trên biên giới có lúc chưa kịp thời; chất lượng thông tin chưa cao; tình trạng vi phạm Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc còn xảy ra. Một số nội dung trong các Biên bản ghi nhớ, Thỏa thuận hợp tác giữa hai nước chưa được triển khai thực hiện; công tác phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị có lúc thiếu kịp thời, chặt chẽ; đời sống nhân dân khu vực biên giới khó khăn nên việc chấp hành các quy định, hiệp định còn hạn chế… Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Thế Long, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới - Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch Phân ban Việt Nam Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, đóng góp trong công tác quản lý biên giới trên địa bàn tỉnh Cao Bằng thời gian qua. Ông Phùng Thế Long đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, giám sát trên thực địa, tích cực phối hợp quản lý biên giới giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc; nắm chắc các quy định nội luật và các thỏa thuận song phương liên quan đến biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; nghiên cứu triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới... Kết luận hội nghị, ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND Cao Bằng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, đặc biệt là các huyện biên giới tập trung nâng cao nhận thức về công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ; đẩy mạnh tuyên truyền ba văn kiện pháp lý biên giới và các thỏa thuận liên quan đến mọi tầng lớp nhân dân với các hình thức phong phú và phù hợp. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đơn phương, song phương, chủ động tham mưu và giải quyết các vấn đề phát sinh. Cùng với đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần, trách nhiệm quản lý, bảo vệ biên giới, lãnh thổ quốc gia, góp phần ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển... Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng tặng Bằng khen cho 20 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.
Chu Hiệu

Có thể bạn quan tâm